Bóng bàn Việt Nam không dự Asiad 17: 'Không chỉ vì thiếu kinh phí'

09/07/2014 06:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Trọng Trúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn TP.HCM, lên tiếng xác nhận về việc bóng bàn Việt Nam vắng bóng tại giải đấu cao nhất châu lục sắp tới.

* Xin vào thẳng câu chuyện đang làm xôn xao dư luận những ngày gần đây, ĐT bóng bàn Việt Nam sẽ không tham dự Asiad 17 có phải vì thiếu kinh phí không, thưa ông?

- Tôi vừa xác nhận với các anh lãnh đạo Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam rằng ĐT bóng bàn sẽ không dự Asiad 17 là chính xác. Nhưng tiền nong không phải là vấn đề chính gây nên chuyện đó.

Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam đã thống nhất với nhau rằng bóng bàn là môn khó có thành tích ở giải châu Á tới đây nên họ sẽ không chấp nhận đổ tiền ra đầu tư. Nếu bỏ tiền cho bóng bàn thì sẽ gây lãng phí, Tổng cục và Ủy ban sẽ để tiền đó đầu tư cho những môn trọng điểm, dễ có thành tích hơn.

Không chỉ có bóng bàn, những môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cũng nằm ngoài danh mục cần đầu tư nên chúng tôi cũng không biết làm gì hơn. Đó là nguyên do chủ đạo. Trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại, kinh phí cũng là một vấn đề nan giải không kém.

* Bản thân một người gắn bó cả sự nghiệp với bóng bàn như ông có tiếc nuối sau quyết định trên của lãnh đạo?

- Tất nhiên tôi rất buồn vì điều này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, bóng bàn Việt Nam không có ĐT tham dự Asiad. Việc lãnh đạo Ủy ban Olympic và Tổng cục TDTT đưa ra lý do như thế cũng khó cho những người làm công tác bóng bàn như chúng tôi, bởi ở giải đấu cấp khu vực ĐNÁ bao lâu nay, Việt Nam luôn là đội mạnh và có thành tích.

Nhưng bước ra đấu trường châu Á thì nó cũng tương đương thế giới rồi. Ai cũng biết châu Á là châu lục mạnh nhất của bóng bàn với các VĐV hàng đầu thế giới đều quy tụ tại đây. Có được huy chương ở châu Á cũng như thế giới rồi nên không dễ cho các VĐV Việt Nam. Việc đăt nặng thành tích như thế gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các VĐV khi họ không có điều kiện thi đấu quốc tế để cọ xát, nâng cao kinh nghiệm.

* Phản ứng của các tay vợt trong biên chế ĐT Việt Nam ra sao khi đón nhận quyết định này, thưa ông?

- Các tay vợt cũng buồn và hụt hẫng. Họ cũng đã tập trung rèn luyện nửa năm nay rồi để chuẩn bị cho Asiad tại Hàn Quốc. Quyết định đó sẽ khiến họ không thể không suy nghĩ.

Dù vậy, các tay vợt sẽ được an ủi với giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng sắp tới đây tại TP.HCM. Tôi đánh giá chất lượng giải đấu này sẽ là rất cao với rất nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới về tham dự. Đơn cử như ở giải nữ, các tay vợt mạnh trong tốp đầu thế giới của Hong Kong (Trung Quốc) sẽ là thử thách lớn cho phần còn lại. Ngoài ra, các tay vợt mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ sang dự giải. Các tay vợt Việt Nam sẽ có điều kiện tốt để học hỏi ngay trên sân nhà.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

92 VĐV tham dự giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2014

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 28 năm 2014 - Cúp Petrosetco quy tụ sự tham dự của 92 VĐV từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương, nhiều VĐV hơn so với năm ngoái.

Các tay vợt sẽ tranh tài ở 4 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ. Đặc biệt các khách mời năm nay mang là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền bóng bàn phát triển mạnh hàng đầu châu lục, bao gồm Hong Kong Trung Quốc (1 đội nam, 1 đội nữ), Ấn Độ (1 đội nam, 1 đội nữ), Indonesia (sau 8 năm không tham dự có 1 đội nam, 1 đội nữ), Thái Lan (1 đội nam, 1 đội nữ), Hàn Quốc (2 đội nam, 2 đội nữ), Nhật Bản (1 đội nam, 1 đội nữ).

Việt Nam sẽ có 3 đơn vị tranh tài bao gồm ĐT Việt Nam (2 đội nam, 2 đội nữ), đội CLB Petrosetco (1 đội nam), Petrosetco TP.HCM (1 đội nữ) và đội TP.HCM (1 đội nam, 1 đội nữ).

Giải sẽ khai mạc vào ngày 17/7 và kết thúc vào ngày 20/7/2014.


Phan An (thực hiện)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm