Bốc thăm phân nhánh Australian Open: Thách thức cho Federer

11/01/2013 14:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 2 thế giới nằm cùng nhánh với Andy Murray trong khi ĐKVĐ Djokovic nằm cùng nhánh với David Ferrer.

Nếu như đối thủ nặng ký nhất (trên lý thuyết) của Djokovic ở tứ kết có thể chỉ là Berdych còn ở bán kết là David Ferrer thì Federer sẽ đụng Murray ở bán kết nếu cả hai cùng vượt qua các đối thủ của họ ở những vòng trước đó. 


Federer có thể đụng Andy Murray ở bán kết Australian Open 2013

Ngay ở trận mở màn, Federer đã phải đối mặt với thách thức tiềm ẩn khi nhà vô địch Australian Open 4 lần đụng tay vợt Pháp Benoit Paire, đối thủ được đánh giá là khó lường. Vòng 2, Federer có thể chạm trán Davydenko. Vòng 3, vật cản dự kiến mang tên Bernard Tomic. Đây là tay vợt vừa hạ Djokovic ở Hopman Cup. Vòng 4, thách thức dành cho Roger có thể là tay vợt Canada có cú giao bóng đáng gờm Milos Raonic còn ở tứ kết bài test anh phải giải dự kiến là Tsonga.

Ở giải nữ, hạt giống số 3 nhưng là ứng viên vô địch số 1 Serena Williams nằm cùng nhánh với hạt giống số 1 và là ĐKVĐ Azarenka trong khi hạt giống số 2 Sharapova nằm cùng nhánh với hạt giống số 4 Radwanska. Năm qua, Serena đã đánh bại hầu như tất cả các tay vợt khác trong top 10 WTA nên với cô thì gặp ai có lẽ cũng không có nhiều khác biệt.

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng đối thủ lớn nhất của Serena chính là…Serena. Nếu cô có thể lực sung mãn thì gần như không đối thủ nào địch lại được tay vợt nữ đã có 15 cúp vô địch Grand Slam này. Azarenka là ĐKVĐ còn Sharapova là cựu VĐ Australian Open nhưng họ vẫn không được đánh giá cao bằng Serena. Cả hai đều đã thua Serena không chỉ một lần khi đối đầu trực tiếp. Australian Open 2013 có chứng kiến cuộc báo thù hay lật đổ nào trong thế giới WTA hay không?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm