Bình luận viên Anh Ngọc xem bóng đá với 'người yêu mới'

30/10/2018 08:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mê bóng đá, say công việc, Anh Ngọc coi chiếc TV LG OLED siêu mỏng như một “người yêu mới” đem lại cảm hứng cho anh trong công việc bình luận bóng đá, cùng anh hoài niệm, viết sách về những thành phố xinh đẹp trên thế giới, những chuyến viễn du khó quên.

Tất bật với guồng quay công việc

Ngoài công việc tại Thông tấn xã Việt Nam, Anh Ngọc còn là bình luận viên bóng đá quen thuộc với người hâm mộ cả nước. Hiện tại, anh xuất hiện đều đặn trong cabin bình luận của truyền hình FPT hàng tuần ở mỗi vòng đấu của giải bóng đá Italy Serie A.

Chú thích ảnh
Bình luận viên Anh Ngọc dành thời gian để nghiên cứu chuyên môn mỗi khi ở nhà.

Nói về sự bận rộn của công việc, Anh Ngọc chia sẻ: “Hầu như mỗi cuối tuần, tôi đều bình luận 1-2 trận đấu ở các đài. Trong các giải đấu lớn như World Cup, Euro hay AFF Cup, công việc còn ngập đầu hơn. Tôi thường xuyên phải có mặt trong cabin để đồng hành cùng những trận đấu. Thời gian còn lại ban ngày còn phải hoàn thành các công việc, cập nhật thông tin hay chuẩn bị tư liệu cho các trận đấu kế tiếp”.

Ăn ngủ bóng đá trong cabin mỗi dịp World Cup, Euro hay AFF Cup… nhưng Anh Ngọc vẫn coi khoảng thời gian thưởng thức các trận đấu tại phòng khách gia đình, ngồi trước màn hình TV là một trải nghiệm tuyệt vời, một vùng trời riêng quý giá.

Khoảng trời riêng và “người yêu mới”

Từng là trưởng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Italy trong hai giai đoạn từ năm 2007-2010 và 2013-2016, Anh Ngọc đã quá quen thuộc với các sân vận động ở Roma hay nhiều thành phố khác trên đất nước hình chiếc ủng. Anh từng sống trong bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt ở sân vận động Olimpico, San Siro hay Allianz... và giờ đây, khi đã trở về Việt Nam sinh sống, Anh Ngọc vẫn tiếp tục tận hưởng không khí bóng đá Ý và chiêm ngưỡng đất nước xinh đẹp này quan màn hình TV.

Chú thích ảnh
Chiếc TV LG OLED 4K mỏng nhất thế giới đươc coi là “người yêu mới” giúp Anh Ngọc “sống lại” khoảng thời gian “đến sân mỗi tuần” khi còn công tác tại Roma

Với một người ăn ngủ cùng bóng đá, coi bóng đá không chỉ là nghề nghiệp mà còn là đam mê, Anh Ngọc luôn đặt ra tiêu chuẩn khắt khe khi lựa chọn TV xem bóng đá. Không chỉ là màn hình lớn, TV cần truyền tải sắc nét những pha kĩ thuật tranh cướp bóng ngoạn mục, tái tạo âm thanh sống động như trên sân cỏ. TV OLED thế hệ mới với công nghệ các điểm ảnh tự phát sáng, đem lại độ sâu, độ sắc nét hình ảnh vượt trội đã “lọt” vào mắt xanh của BLV Anh Ngọc chính là TV LG OLED. Đây cũng là dòng TV cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, được coi là thú chơi mới của các phòng khách hiện đại.

Chú thích ảnh
Hình ảnh, âm thanh từ TV LG OLED đều trên cả tuyệt vời với Anh Ngọc.

Một ưu điểm nổi bật của TV LG OLED 2018 chinh phục BLV Anh Ngọc chính là bộ chip thông minh a9 (alpha) với 4 bước khử nhiễu giúp tái hiện chính xác hàng triệu màu sắc sống động và trình chiếu những nội dung theo chuẩn HFR 120 hình/giây (trong khi chuẩn 24 hình/giây là phổ biến hiện nay). Thêm vào đó, công nghệ âm thanh Dolby Atmos được tích hợp trên chiếc TV LG OLED mang đến âm thanh sống động như thật, giúp BLV Anh Ngọc hòa mình vào các trận đấu như trên sân cỏ.

Quang Hải không ngại quá tải, mất cảm hứng chiến thắng tại AFF Cup 2018

Quang Hải không ngại quá tải, mất cảm hứng chiến thắng tại AFF Cup 2018

Tần suất thi đấu dày đặc trong năm 2018 của Quang Hải dấy lên nghi ngại "trò cưng" của HLV Park Hang-seo sớm muộn sẽ bị quá tải, mất luôn cảm hứng chiến thắng, tuy nhiên, tiền vệ trẻ của Hà Nội FC lại không nghĩ như vậy...

“Được sống trọn vẹn với những niềm đam mê của mình là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, có vậy tôi mới làm được nghề bình luận viên, truyền được niềm đam mê, cảm hứng tới rất nhiều người hâm mộ bóng đá khác”, anh Ngọc vui vẻ chia sẻ.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm