Biến thể Omicron lại tàn phá thể thao thế giới

19/01/2022 17:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại dịch Covid-19 một lần nữa tác động mạnh đến thể thao thế giới với biến chủng Omicron, sau khoảng 21 tháng nhiều trận đấu và sự kiện bị hoãn, hủy khi làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng nổ.

Lịch thi đấu và trực tiếp Australian Open hôm nay (19/1/2022)

Lịch thi đấu và trực tiếp Australian Open hôm nay (19/1/2022)

Lịch thi đấu và trực tiếp Australian Open hôm nay, 19/1. Lịch thi đấu tennis đơn nam: Hanfmann vs Nadal. Lịch thi đấu tennis đơn nữ. Trực tiếp Úc mở rộng 2022.

Dễ thấy rằng, bóng đá, cricket, quần vợt và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA)... những môn thể thao có sức thu hút lớn nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi biến thể Covid-19 mới, gây ra lo ngại về các hạn chế đi lại mới và các sự kiện bị gián đoạn ngay khi chúng ta vừa trở lại trạng thái bình thường mới gần hai năm sau đại dịch.

* Bóng đá

Pedri Gonzalez và Ferran Torres - 2 ngôi sao gần nhất đã "gia nhập" danh sách các cầu thủ nhiễm Covid-19 của CLB Barcelona vào thứ Hai vừa qua. Torres đã có kết quả dương tính chỉ vài giờ sau khi ra mắt trước hàng nghìn người hâm mộ tại Camp Nou sau khi chuyển nhượng từ Man City. Cũng ở giải bóng đá VĐQG Tây Ban Nha, Real Madrid, đang dẫn đầu La Liga với cách biệt 8 điểm, nhưng cũng có 1 danh sách lên tới gần 10 cầu thủ bị nhiễm dịch bệnh.

Sang tới Pháp, ngày 5/1 mới đây, Paris Saint-Germain thông báo Lionel Messi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ sớm trở lại tập luyện. Tuy vậy, Monaco không may mắn thế khi cho biết ngày 1/1, trước một trận đấu của họ tại Cúp quốc gia Pháp, có 7 cầu thủ có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và điều an ủi cho đội bóng xứ Công quốc là không ai trong số 7 cầu thủ có dấu hiệu đáng lo ngại.

Đến Đức, Bayern Munich là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất với 9 cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau kì nghỉ đông, trong khi M'Gladbach có 4 ca nhiễm được xác nhận.

Còn tại Premier League, trong tháng 12/2021, có 16 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, Premier League đã bị hoãn, trong khi 3 giải đấu dưới hạng cao nhất cũng bị tác động bởi Covid-19. Thậm chí có trận đấu hoãn lại từ năm ngoái, nay tiếp tục hoãn do đội bóng không đủ cầu thủ để thi đấu. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Premier League yêu cầu các cầu thủ tại giải phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 bởi thống kê cho thấy chỉ có 68% số cầu thủ đã tiêm đủ hai mũi.

Điều đáng nói hơn là với tốc độ lây nhanh và rộng của biến thể Omicron, nhiều HLV của Premier League cũng thấy họ trong tình trạng bị cách li, như Pep Guardiola của Man City, Mikel Arteta của Arsenal, Patrick Vieira của Crystal Palace, Steven Gerrard của Aston Villa hay Jurgen Klopp của Liverpool, trước khi tất cả lần lượt trở lại sân cỏ trong tuần qua.

Chú thích ảnh
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19

 

Đội ngũ bị chia rẽ, MU khó tiến xa

Đội ngũ bị chia rẽ, MU khó tiến xa

Một trong những thách thức cho HLV tạm quyền Ralf Rangnick là làm sao tạo ra sự gắn kết trong đội ngũ MU, khi đã có những phân hóa sâu sắc giữa những cầu thủ bất mãn muốn ra đi và những gương mặt vẫn đóng góp nhiệt tình.

 

Ngoài ra, nhiều cầu thủ Premier League khi rời Anh trở về đội tuyển tham dự giải vô địch châu Phi (AFCON) tại Cameroon cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 như đội trưởng đội tuyển Gabon là Pierre-Emerick Aubameyang và hai thành viên khác trong đoàn hay thủ môn của Chelsea, Edouard Mendy nằm trong nhóm các cầu thủ Senegal bị nhiễm Covid-19.

* NBA

Các ca nhiễm Covid-19 ở NBA tiếp tục tăng cao và có thể tiếp tục như vậy trong tương lai gần khi nhiều trận đấu tại đây bị hủy. Xét nghiệm mở rộng, đã được đồng ý vào đầu tháng 1, đã bắt đầu vào cuối tuần qua cho những cầu thủ chưa tiêm mũi tăng cường.

Hiện tại, hầu như tất cả các đội bóng tại NBA đang phải đối phó với ít nhất một trường hợp có liên quan đến virus SARS-CoV-2 và một số đội thậm chí không còn duy trì đủ đội hình. Chẳng hạn như Toronto gặp Cleveland vào chủ nhật vừa rồi chỉ với 8 cầu thủ sau khi 10 người của họ bị cách li…

* Quần vợt

Cây vợt người Canada là Denis Shapovalov đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi đến Sydney trước Australian Open. Shapovalov đã thi đấu trước đó tại sự kiện biểu diễn World Tennis Championship ở Abu Dhabi, nơi anh đã đánh bại cây vợt từng 20 lần giành Grand Slam là Rafa Nadal trong trận playoff tranh hạng 3. Điều đáng nói là Nadal, nhà vô địch Olympic là Belinda Bencic và Ons Jabeur của Tunisiea đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi thi đấu tại đây.

Trong khi đó, Novak Djokovic đã bị cấm nhập cảnh vào Australia chỉ vì anh không tiêm vaccine và như thế, cây vợt số 1 thế giới từng 9 lần vô địch Australian Open sẽ không thể bảo vệ danh hiệu của mình tại giải quần vợt Grand Slam đầu tiên trong năm.

Tuy nhiên, nói như HLV của Chelsea, Thomas Tuchel thì “Chúng tôi phải chịu rủi ro rất lớn về sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, không chỉ vì Covid-19 mà còn cả về thể chất. Chúng tôi nói về việc bảo vệ cầu thủ và một môi trường an toàn nhưng thực sự nó không an toàn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các ca nhiễm xuất hiện nhiều hơn. Bởi làm thế nào các con số có thể dừng lại nếu chúng tôi ngồi trong xe buýt, ăn tối và ngồi cạnh nhau như không có gì xảy ra?".

Không chỉ thể thao thế giới, mà cả thể thao Việt Nam cũng đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực từ Covid-19. Ảnh hưởng nặng nề nhất chính là các đội tuyển bóng đá đang tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế vào thời điểm này. Đội tuyển bóng đá nữ có hơn 10 thành viên nhiễm bệnh khi tập huấn tại Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu cầu thủ thi đấu tại vòng chung kết giải vô địch nữ châu Á ASIAN Cup 2022 khởi tranh tại Ấn Độ vào ngày 21/1 tới. Đội tuyển nam di chuyển sang Australia để thi đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á mà khả năng không có 2 tiền đạo là Văn Toàn và Tiến Linh do chưa kịp phục hồi sau khi dương tính với SARS-CoV-2. Hay trường hợp của đội tuyển U23 nam quốc gia đang tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng sau ở Campuchia cũng có thủ môn Trần Liêm Điều vừa được phát hiện dương tính.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm