Bí ẩn từ những tòa tháp tại Thế vận hội mùa đông

13/02/2022 19:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thường thì các vận động viên Olympic mùa đông đã quen với việc thực hiện những bài biểu diễn đầy ngẫu hứng của họ trong bối cảnh những ngọn núi phủ tuyết trắng ngoạn mục. Thế nhưng, địa điểm tổ chức Thế vận hội là Big Air Shougang ở Bắc Kinh đang thu hút sự chú ý vì khung cảnh đô thị, rất ngầu của nó.

Những điều đặc biệt trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Những điều đặc biệt trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Bắc Kinh năm 2022 đã diễn ra với những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng và rực rỡ sắc màu, đậm chất nghệ thuật “đặc sắc Trung Quốc”.

Tàn dư của nhà máy thép

Phía sau những người trượt tuyết đang phóng mình ra khỏi đoạn đường dốc cao 60m là những lò nung, ống khói cao và tháp làm mát trên địa điểm của một nhà máy thép trước đây. Đây được xem là nguyên nhân chính góp phần tạo nên bầu trời ô nhiễm không lấy làm dễ chịu của thủ đô Trung Quốc trong nhiều thập kỉ.

Nhà máy được xây dựng vào năm 1919 nhưng đã ngừng hoạt động hơn 15 năm trước, như một phần trong nỗ lực làm sạch không khí ở Bắc Kinh trước Thế vận hội mùa hè 2008.

Theo Công ty thiết kế và kỹ thuật ARUP cho biết, việc dỡ bỏ nhà máy đã để lại một khoảng đất rộng lớn ở trung tâm thành phố, đủ lâu để phục hồi và tái tạo. Vì thế, ARUP đã biến địa điểm này thành một tổ hợp du lịch và triển lãm nghệ thuật sôi động. Thậm chí vào năm 2013, nơi đây còn tổ chức một lễ hội âm nhạc điện tử.

Tuy nhiên, những tàn tích cũ kĩ, han gỉ của nhà máy thép không bị phá bỏ hoàn toàn, kể cả khi địa điểm này được xác định sẽ phục vụ cho các sự kiện thi đấu tại Thế vận hội mùa đông 2022.

Thay vào đó, nhà máy cũ đã được đưa vào thiết kế của Big Air Shougang. Thú vị là một trong những tháp làm mát thậm chí còn mang biểu tượng của Olympic 2022.

Thay đổi này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, một phần là do những ngọn núi tuyết giả được tạo ra để tổ chức sự kiện, nhưng cũng do tất cả đều tò mò về những ngọn tháp này là gì và tại sao chúng vẫn tồn tại ở đó, phía sau những cú nhảy.

Chú thích ảnh
Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Big Air Shougang, trên nền cũ của một nhà máy

Không có gì ngạc nhiên khi một số người dùng Twitter tự hỏi liệu đây có thể là một nhà máy hạt nhân hay không.

"Sân Big Air tại Thế vận hội dường như nằm ngay cạnh Nhà máy điện hạt nhân Springfield", một người dùng có tài khoản @ jlove1982 viết. Hay một người khác, @LindsayMpls, viết: "Cảm thấy khá lạc hậu khi có một loại cơ sở hạt nhân nào đó làm bối cảnh cho sự kiện trượt tuyết Big Air này".

Nên nói thêm, Shougang Big Air là địa điểm không gian lớn cố định đầu tiên trên thế giới được sử dụng lâu dài. Nó nằm trên bờ hồ Qunming, ở phía Tây của tháp làm mát ở độ cao 88m so với mực nước biển, theo Công ty kiến ​​trúc TeamMinus, công ty thiết kế khu nhảy, cho biết

TeamMinus đã phác thảo nguồn cảm hứng đằng sau thiết kế trên trang web của mình, lấy ảnh hưởng của các vũ nữ apsara bay của Trung Quốc, các tiên nữ cũng xuất hiện trong cả nền văn hóa Phật giáo và Ấn Độ giáo.

Tuy nhiên, theo ARUP, chính quyền thành phố Bắc Kinh gọi địa điểm này là "Khu vực biểu hiện xanh và sinh thái", và có thể được mở rộng ra các vùng khác của đất nước.

Vì một Olympic xanh

Trong khi dự án tái sinh là một ví dụ điển hình về cách tái sử dụng cơ sở hạ tầng cũ kĩ, việc đóng cửa nhà máy thép không nhất thiết là một quyết định "xanh", vì các hoạt động - và lượng khí thải nhà kính liên quan đến sản xuất thép - trên thực tế đã được chuyển sang một địa điểm khác của Trung Quốc.

Được biết thì năm 2005, toàn bộ nhà máy sản xuất, vốn thuộc sở hữu và điều hành của công ty thép quốc doanh Shougang Group, đã được chuyển đến Caofeidian, thuộc tỉnh Hà Bắc liền kề, như ARUP tiết lộ.

Như đã nói ở trên, quyết định di chuyển nhà máy là một phần trong các sáng kiến tái cơ cấu kinh tế và kiểm soát ô nhiễm của chính quyền thành phố Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Bắc Kinh 2022 đã chọn thay thế Freon bằng carbon dioxide làm chất làm lạnh sạch hơn và hiệu quả hơn tại một số địa điểm

Cũng phải nói thêm rằng, Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu, tạo ra hơn một phần tư lượng khí thải hằng năm trên thế giới. Thế nên, Big Air không phải là yếu tố đầu tiên của Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đặt ra câu hỏi về thông tin môi trường của Thế vận hội. Bởi tuyết nhân tạo để sử dụng ở Thế vận hội được tạo ra bằng cách sử dụng một lượng lớn nước và điện.

Ngoài ra, nhiều tờ báo cáo gần đây cũng cho thấy địa điểm Diên Khánh được xây dựng như thế nào trong khu vực lõi trước đây của Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Tùng Sơn, một công viên được thành lập vào năm 1985 để bảo vệ các khu rừng rậm, đồng cỏ núi cao và đa dạng sinh học phong phú.

Ủy ban tổ chức Bắc Kinh đã không trả lời yêu cầu bình luận của các hãng thông tấn về việc liệu họ có biết trung tâm trượt tuyết được xây dựng bên trong khu vực lõi trước đây của khu bảo tồn thiên nhiên hay không. Thế nhưng, trong một cuộc trả lời với báo chí quốc tế, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết sự phát triển của khu Diên Khánh đang "biến khu vực này - một vùng nông thôn ngoại ô của Bắc Kinh - thành một điểm đến du lịch bốn mùa quan trọng, cải thiện cuộc sống và thúc đẩy nền kinh tế địa phương".

Sáng kiến mang tên Carbon Dioxide

Và để tôn trọng cam kết tổ chức Thế vận hội xanh và thân thiện với môi trường, Bắc Kinh 2022 đã chọn thay thế Freon bằng carbon dioxide làm chất làm lạnh sạch hơn và hiệu quả hơn tại một số địa điểm. Carbon dioxide sẽ được sử dụng làm chất làm lạnh tại bốn địa điểm tập luyện và thi đấu thể thao trên băng, trong đó có Sân Bầu dục trượt băng tốc độ quốc gia mới được xây dựng, để giảm tiêu thụ năng lượng, xả thải và khí thải carbon.

Ban tổ chức cho biết, việc thay đổi sử dụng carbon dioxide tại sân trượt băng, có bề mặt rộng 12.000m2 dự kiến ​​sẽ tiết kiệm được 2 triệu kilowatt giờ điện mỗi năm so với hệ thống cũ.

Các vận động viên thì cho biết, hệ thống mới đã giúp duy trì độ cứng của băng trong phạm vi 0,5 độ C, giúp trượt băng dễ dàng hơn và đạt được mức phát thải carbon gần bằng 0.

Được biết, kể từ tháng 2/2021, ban tổ chức, được sự hỗ trợ của các chủ sở hữu bất động sản và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đã sử dụng 133 phương pháp tiếp cận mới và cải tiến công nghệ trong việc cải tạo địa điểm, an ninh, giao thông, dịch vụ y tế và truyền hình nhằm bảo đảm Olympic 2022 là một Olympic xanh, sạch. Ước tính hơn 228 sáng kiến đã được thử nghiệm và triển khai trong quá trình chuẩn bị Thế vận hội mùa đông.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm