Bắn súng: 'Anh cả' Hoàng Xuân Vinh lên tiếng

16/12/2013 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các VĐV đội tuyển bắn súng hiện nay, Hoàng Xuân Vinh chẳng khác nào anh cả, ở khía cạnh tuổi tác và cả chiến tích, mức độ cống hiến cho thể thao Việt Nam.

Xuân Vinh đã đoạt tấm HCV đồng đội nam ở nội dung 50 súng ngắn chậm nam cách đây 3 ngày, nhưng anh chưa vui, thậm chí không giấu được tâm trạng bởi đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 tại chung kết. Với các xạ thủ  trẻ khác, được đôn lên lần đầu tham dự SEA Games chẳng lo lắng lắm, Vinh lại khác. Anh là tên tuổi không chỉ trong làng bắn súng quốc gia. Nếu không đoạt HCV cá nhân, điều đó đồng nghĩa với một sự đi xuống.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt phong độ tốt ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: Thanh Hà

Đường đến ngôi số 1 của Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam khá gay cấn. Bước vào nội dung này,  ngoài Xuân Vinh còn có Trần Quốc Cường và 6 đối thủ khác. Cuộc đấu diễn ra căng thẳng. Quốc Cường cùng 6 VĐV khác lần lượt bị loại, chỉ còn Xuân Vinh, Chew Eddy của Malaysia và Lim Swee (singgapore) tranh chấp nhau từng điểm số. Đến viên thứ 16, giữa 3 xạ thủ dao động 0,1, 0,2, 0,3 điểm. Lúc này, Xuân Vinh buộc phải thể hiện được sự đặc biệt nếu không muốn giấc mơ vàng bị phá sản.

Và rồi, bằng bản lĩnh của một VĐV đẳng cấp thế giới, Xuân Vinh đã vượt qua áp lực khi bắn viên thứ 17 được 10.9 điểm, để kết thúc điểm số 199.7, mang về tấm HCV thứ 6 cho bắn súng Việt Nam. Chew Eddy  được 198.0 điểm và xếp thứ ba là Lim Swee (Singapore) 176.6 điểm.

Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Hôm trước tôi thất bại thực ra không hẳn do chuyên môn, mà do chưa có đấu pháp hợp lý. Do đó, HLV Nguyễn Thị Nhung cùng tôi đã bàn bạc lỹ lưỡng đấu pháp, tìm ra những rào cản để tháo gỡ. Thực sự đấu trường SEA Games năm nay khá khắc nghiệt, các đối thủ rất mạnh. Dù vậy, tôi đã vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao nhất. Bài bắn hôm nay tương đối tốt nhưng tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm”.

Đội tuyển bắn súng đã có một kỳ SEA Games thành công, đặc biệt khi anh cả Hoàng Xuân Vinh đã đoạt HCV cá nhân.

Hữu Quý (Từ Yangon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm