Bản quyền giải ngoại hạng Anh tại Việt Nam: MP&Silva từ chối đề nghị của VNPay TV

07/04/2016 20:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - MP&Silva, đơn vị được cấp phép sở hữu bản quyền giải ngoại hạng ba mùa giải 2016-2019 tại Việt Nam đã chính thức từ chối các đề nghị của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPay TV).

Trong công văn được gửi đi ngày 1/4 vừa qua, bà Beatrice Lee – Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương Công ty TNHH tư nhân MP&Silva nhấn mạnh: “…Quá trình đấu thầu giải bóng đá ngoại hạng Anh nghiêm cấm việc hình thành các tập đoàn đấu thầu và tìm cách cách thức để đảm bảo các quyền nghe nhìn của cuộc cạnh tranh được phân phối tự do. Như vậy, MP&Silva không thể tuân theo bất kỳ khía cạnh nào được nêu trong bức thư các ông đã gửi, do các hạn chế thương mại áp dụng cho MP&Silva theo quy tắc phát sóng giải Ngoại hạng Anh.

Để tránh nghi ngờ, MP&Silva giữ toàn quyền tìm kiếm và lựa chọn Đài truyền hình tốt nhất tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thương mại và các yêu cầu do giải bóng đá ngoại hạng Anh đặt ra. MP&Silva đang tìm cách đa dạng hóa các gói bản quyền nhận được từ giải bóng đá ngoại hạng Anh để có thể đáp ứng được một số lượng đông đảo nhất các nhà khai thác truyền thông tại Việt Nam, do đó MP&Silva sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của bất cứ bên nào phù hợp. Chúng tôi tin rằng bức thư này có thể cung cấp nhiều thông tin và chúng tôi hy vọng có thể lựa chọn được các Đài truyền hình ở Việt Nam trong những tuần tới”.


Bài toán bản quyền giải ngoại hạng Anh tại Việt Nam vẫn chưa lời giải

Trước đó vào ngày 18/3, VNPayTV đã có công văn gửi 2 thành viên của MP&Silva là bà Beatrice Lee - Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương và ông Phạm Vũ Đức, đại diện MP&Silva tại Việt Nam.

Nội dung công văn của VNPayTV thông báo về việc thành lập Ban đàm phán mua bản quyền EPL trên tinh thần không độc quyền và với mức giá cao không quá 20% so với trước. Và mới nhất, VNPay TV tiếp tục có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, thời gian qua giữa các đơn vị thành viên Hiệp hội và Ban đàm phán do Hiệp hội thành lập đã có sự thống nhất cao về việc không mua bản quyền bóng đá Barclays Premier League  bằng mọi giá (cụ thể là không quá 20% so với mùa giải trước, cùng với việc không chấp nhận một đơn vị nào đó mua độc quyền).

Nhưng theo những thông tin mới nhất, rất có khả năng có đơn vị đã “xé rào” để đàm phán riêng, phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất cần có để có thể kiểm soát được giá mua bản quyền. Điều này đi ngược lại với chỉ đạo đã có từ Chính phủ, từ Bộ Thông tin & Truyền thông”.

Đồng thời VNPay TV kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

T.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm