Australian Open 2022 và chính sách tiêm vắc-xin: Không có ngoại lệ cho Djokovic

22/10/2021 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ban tổ chức giải quần vợt Australian Open 2022 vừa phát đi một thông điệp rõ ràng gửi tới các tay vợt tham dự, bao gồm nhà ĐKVĐ Novak Djokovic: Tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ, hoặc không có cửa tham dự giải đấu vào đầu năm tới.

Tennis: Muốn dự Australia Open 2022, hãy tiêm phòng

Tennis: Muốn dự Australia Open 2022, hãy tiêm phòng

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic, có thể sẽ không được tham dự Australian Open 2022 vì những quy định liên quan đến tiêm vắc-xin cho các vận động viên của chính phủ Australia.

Ông Alex Hawke, Bộ trưởng Bộ di trú Australia, hôm thứ Tư vừa qua đã làm rõ những quy định về chính sách visa của Australia trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở nước này vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Theo đó, các tay vợt người nước ngoài trước khi đến Australia phải tiêm đủ hai liều vắc-xin phòng Covid-19 mới được phép tranh tài tại Australian Open năm tới.

Không có ngoại lệ cho tay vợt chưa tiêm vắc-xin

Ông Hawke nói rõ hơn trên đài phát thanh ABC đây không phải là yêu cầu dành riêng cho một tay vợt cụ thể như Djokovic, mà áp dụng chung với tất cả người nước ngoài đặt chân đến xứ sở Kangaroo: “Tất cả phải tiêm đủ liều vắc-xin mới được phép đặt chân đến Australia. Đó là yêu cầu chung cho mọi du khách nước ngoài, không giới hạn cho phạm vi các tay vợt. Tôi không hề có ý đưa ra thông điệp riêng cho Djokovic, mà nhắm đến mọi đối tượng mong muốn hiện diện ở đất nước chúng tôi”.

Thông điệp tương tự cũng được ông Daniel Andrews, Thủ hiến bang Victoria đưa ra cho các tay vợt hiện diện ở Melbourne, thành phố tổ chức Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên bắt đầu mỗi mùa quần vợt. Ông Andrews khẳng định sẽ chẳng hề có bất cứ ngoại lệ hay chiếu cố cá nhân nào cho các tay vợt chưa thực hiện đầy đủ việc tiêm vắc-xin: “Với câu chuyện liên quan đến việc tiêm vắc-xin, không có bất cứ ngoại lệ nào. Virus corona lây bệnh mà không hề quan tâm vị trí của bạn trên bảng xếp hạng ra sao hay bạn đã giành bao nhiêu chức vô địch Grand Slam. Những thứ đó hoàn toàn không liên quan một chút nào. Bạn cần phải tiêm đủ liều vắc-xin để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh mình”. Liên đoàn quần vợt Australia (TA), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu, vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào.

Bang Victoria sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài gần ba tháng từ ngày hôm nay sau khi ghi nhận tỷ lệ 70% dân chúng đã được tiêm chủng đầy đủ. Các VĐV thể thao chuyên nghiệp cũng không thoát khỏi ngoại lê, khi họ là một phần trong chương trình tiêm chủng bắt buộc dành cho hàng triệu nhân lực có tay nghề. Vẫn chưa rõ liệu chính sách này của bang có áp dụng cho các VĐV nước ngoài hay những VĐV đến từ các bang khác trên lãnh thổ Australia hay không.

Chú thích ảnh
Áp lực cho Djokovic không hề nhỏ, khi Australia sẽ không dành ngoại lệ nào cho những tay vợt chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Ông Andrews nói rõ các VĐV thể thao cũng là một phần quan trọng trong danh sách nhân sự có tay nghề và họ cần được bảo vệ bằng việc tiêm đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19. Cũng theo lời ông, chương trình này của bang Victoria không có gì xa rời chính sách chung của Australia, cụ thể là cơ hội từ chối visa đến Australia đối với những người nhập cảnh chưa thực hiện xong nghĩa vụ tiêm vắc-xin vẫn rất cao: “Tôi không nghĩ bất cứ tay vợt nào chưa tiêm vắc-xin vẫn có cơ hội lớn xin được visa đến Australia. Kể cả khi bằng một cách nào đó họ được cấp visa, những gì chờ đợi họ là quãng thời gian cách ly bắt buộc kéo dài vài tuần. Chuyện này khó có thể xảy ra không chỉ với riêng Federer hay bất cứ tay vợt nào dự Australian Open, mà còn áp dụng với những VĐV thể thao khác như các tay đua tham dự chặng F1 Australia hay các tay golf”. Ông Andrews khẳng định không chỉ các tay vợt tham dự, mà những khán giả muốn hiện diện trên các khán đài theo dõi các trận đấu quần vợt cũng phải đảm bảo tiêm đầy đủ hai liều vắc-xin. Quy định này nhiều khả năng sẽ được mở rộng cho cả những ai muốn có mặt ở trường đua Albert Park theo dõi chặng đua GP Australia vào tháng Tư năm sau.

Tính sao đây, Nole?

Đó chắc chắn là những gì Djokovic không hề muốn nghe một chút nào. Tay vợt số một thế giới vẫn từ chối tuyên bố tình trạng tiêm vắc-xin. Thậm chí anh còn để ngỏ khả năng bảo vệ chức vô địch Australian Open vào năm tới. Hiện Djokovic đang sánh ngang số danh hiệu Grand Slam với hai thành viên còn lại trong nhóm Big Three là Rafael Nadal và Roger Federer, những người cùng giành tổng cộng 20 danh hiệu.

Chưa một ai nắm chắc thông tin về tình trạng tiêm chủng của Djokovic. Tay vợt 34 tuổi này từng xuất hiện trong một sự kiện diễn ra ở New York hồi mùa hè vừa qua. Điểm đáng chú ý ở sự kiện này là yêu cầu tất cả những người tham gia phải tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Không ai trách việc Djokovic chưa lên tiếng ở thời điểm này, bởi những phát ngôn chẳng mấy hay ho trước đó của anh về chuyện tiêm vắc-xin trong quá khứ cũng như chính tay vợt người Serbia này từng dương tính với virus corona khi tham dự giải Adria Tour diễn ra ở quê nhà hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Djokovic đang là kỷ lục gia của Australian Open với 9 chức vô địch

Nếu Djokovic đến thời điểm này vẫn chưa tiêm vắc-xin, anh đang phải chạy đua với thời gian. May mắn, trong trường hợp tay vợt người Serbia chọn tiêm loại vắc xin có quãng chờ giữa hai liều chỉ tầm 3-4 tuần như Pfizer hay Moderna, cộng thêm 1-2 tuần theo dõi nữa trước khi được chính thức công nhận đã tiêm chủng đầy đủ. Các tay vợt sẽ phải có mặt ở Australia trong thời gian nghỉ lễ cuối năm nay để có đủ thời gian chuẩn bị cho Australian Open dự kiến khởi tranh vào ngày 17/1 năm tới. Mới đây bang Victoria đã áp hạn chót ngày 26/11 để tất cả các tay vợt đảm bảo việc tiêm vắc-xin đầy đủ nếu muốn được tham gia tập luyện.

Tất nhiên, không chỉ riêng Djokovic lo lắng về cơ hội tham dự Australian Open. Theo những thống kê gần đây từ các trang báo, có đến hơn một phần ba số tay vợt chuyên nghiệp vẫn chưa hoàn thành việc tiêm vắc-xin. Cả Hiệp hội các tay vợt nam (ATP) lẫn Hiệp hội các tay vợt nữ (WTA) đều ra khuyến cáo các tay vợt nên tiến hành việc tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt. Có điều, vẫn có những tay vợt tỏ ra không sẵn sàng. Tay vợt người Nga Daniil Medvedev và tay vợt người Đức Alex Zverev đều tỏ ý nghi ngờ về tác dụng của việc tiêm vắc-xin, dù vẫn chưa ai biết tình trạng tiêm chủng của họ ra sao.

TA hiện vẫn đang làm việc với nhà chức trách để đảm bảo điều kiện an toàn cho các tay vợt, cổ động viên và nhân viên phục vụ Australian Open. Tổ chức này đã phát đi thông báo của mình như sau: “Chúng tôi hiểu những chi tiết về khả năng khách du lịch quốc tế được phép nhập cảnh vẫn chưa được công bố chính thức và hy vọng sẽ nhận được thông tin cụ thể trong thời gian sớm nhất”.

Trở lại với vấn đề của Djokovic. Nếu anh quyết định không tham dự Australian Open năm tới, đó sẽ là một thời cơ bị bỏ phí vô cùng đáng tiếc. Rafael Nadal nhiều khả năng sẽ kịp hồi phục sức khỏe để sẵn sàng cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Thiếu đi tay vợt hàng đầu thế giới như Djokovic chắc chắn sẽ làm giảm sức hút của Australian Open, nhưng ai biết được liệu tay vợt người Serbia có chịu chấp nhận tuân theo yêu cầu tiêm vắc-xin hay không.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm