Australian Open 2020 vắng 'sao': Thiếu cạnh tranh, Big Three lại thống trị?

05/01/2020 12:40 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một thập kỉ quần vợt mới sẽ bắt đầu trong tháng này tại Australian Open. Thế nhưng, trong khi Big Three với Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic vẫn hi vọng kéo dài sự thống trị của họ ở Melbourne, giải Grand Slam đầu tiên của năm sẽ không có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn.

Tennis: Australian Open 2020 vẫn có Big Three

Tennis: Australian Open 2020 vẫn có Big Three

Vẫn còn hơn một tháng nữa Australian Open 2020 mới diễn ra, nhưng tất cả những tên tuổi lớn trong quần vợt nam và quần vợt nữ đều xác nhận sẽ tham dự giải.

Cây vợt được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua hẳn phải là Andy Murray. Theo thông báo từ thứ Bảy vừa rồi, Murray không thể tham dự Australian Open 2020 và ATP Cup trong tháng 1 vì chấn thương xương chậu. Mặc dù cây vợt người Scotland đang nỗ lực phục hồi nhưng anh chưa sẵn sàng thi đấu. Mục tiêu của cây vợt 32 tuổi từng 3 lần vô địch Grand Slam là trở lại ở Montpellier trong tháng 2.

 

Vắng mặt vì chấn thương

Nên nói thêm là Murray từng có kế hoạch gác vợt trong cuộc họp báo trước giải Australian Open năm 2019 với lí do chấn thương hông kéo dài dai dẳng và khiến anh mệt mỏi. “Tôi đã nói chuyện với đội của mình rằng, tôi không thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa. Tôi cần phải có điểm kết thúc, bởi vì tôi không biết khi nào cơn đau sẽ dừng lại. Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua cho đến Wimbledon nhưng rồi tôi cũng không chắc mình có thể làm điều đó”.

Mặc dù vậy thì phải đến ngày 11/7/2019, Murray mới trở lại và anh vẫn giành được một danh hiệu tại European Open trong tháng 10. Tuy nhiên, với chấn thương xảy ra liên tục và phong độ sa sút, khiến anh rơi xuống vị trí thứ 125 trên bảng xếp hạng ATP hiện nay, thật khó để Murray tiến xa tại một giải Grand Slam, chưa nói đến việc thách thức Big 3.

Sau Murray, một cây vợt nam nổi tiếng khác cũng không thể có mặt tại Melbourne là Kei Nishikori vì chấn thương khuỷu tay. Được biết, số 13 thế giới đã không thi đấu kể từ thất bại trước Alex de Minaur ở vòng 3 US Open và cần phải tiểu phẫu sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Việc Australian Open 2020 thiếu vắng cây vợt người Nhật Bản sẽ là một tổn thất lớn bởi Nishikori từng 4 lần lọt vào tứ kết các năm 2012, 2015, 2016 và 2019, với thành tích thắng thua là 29-7.

Thực ra, nếu xem ATP Cup là chỉ dấu cho Australian Open 2020, việc một số cây vợt không tham dự giải đấu đầu năm này coi như vắng mặt tại Melbourne. Ngoài Federer không dự do bận việc gia đình, Murray và Nishikori chấn thương, ATP Cup cũng không có Matteo Berrettini, cây vợt người Italy đang gặp chấn thương vùng bụng; Richard Gasquet, cây vợt người Pháp bị chấn thương đầu gối; Lucas Pouille, cây vợt chấn thương khuỷu tay và Yasutaka Uchiyama, chấn thương. Trong số này, trường hợp của Gasquet nặng nhất vì cây vợt người Pháp bị chấn thương đầu gối và anh nghỉ thi đấu ngay trước giải Rolex Paris Masters 2019. Còn Berrettini vẫn chưa rõ khả năng tham dự Australian Open 2020 bởi việc anh rút lui khỏi ATP Cup là dành thời gian điều trị cho kịp giải Grand Slam đầu năm.

Chú thích ảnh
Cả Nishikori và Murray đều vắng mặt ở Australian Open

Bên giải nữ, một trường hợp vắng mặt đáng tiếc là Kim Clijsters, thậm chí đến tận tháng 3. Thực ra, cây vợt người Bỉ đã giải nghệ năm 2012 trước khi thông báo trở lại vào tháng 9/2019. Tuy vậy, cô lại dính chấn thương đầu gối trong 7 tuần qua và không thể kịp bình phục cho Australian Open 2020.

Góp mặt khá đông đủ

Vạn sự khởi đầu nan nhưng với những cây vợt đang háo hức chờ Australian Open 2020 khởi tranh, họ đều hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ ngay từ đầu năm. Trường hợp của Nadal là một ví dụ khi cây vợt người Tây Ban Nha cùng các đồng đội đang có mặt tại Perth để chuẩn bị cho ATP Cup. "Chúng tôi không xem giải đấu này như sự chuẩn bị cho một giải đấu khác, ngay cả khi Australian Open chuẩn bị diễn ra", Nadal nói. "Đây là một giải đấu mà chúng tôi muốn thi đấu tốt, và sau đó chúng tôi sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước Australian Open. Chúng tôi sẽ nỗ lực tập trung cho giải đấu này”.

Trong khi đó, cây vợt nước chủ nhà Ashleigh Barty đã tập luyện ở Queensland Tennis Centre để chuẩn bị cho giải WTA Brisbane International khởi tranh vào ngày 6/1 này. Không rõ số 1 thế giới có nghĩ đến Australian Open hay không, sức ép cho cô là rất lớn bởi lần đầu tiên kể từ năm 1976, Australia có một cây vợt nữ giữ vị trí số 1 thế giới.

Quay trở lại với các cây vợt nam, Djokovic đã thay đổi kế hoạch thi đấu của tháng 1 bằng cách bỏ qua một giải ATP tại Doha để đại diện cho Serbia ở ATP Cup. Số 2 thế giới này và các đồng đội đã có mặt tại Brisbane sau khi Serbia nằm chung bảng với Nam Phi, Pháp và Chile. Khỏi cần nói, mục tiêu của Djokovic là tìm kiếm danh hiệu Australian Open thứ 8 trong sự nghiệp.

Giống như đối thủ, Dominic Thiem và đội Áo đã có mặt ở Sydney để chuẩn bị cho ATP Cup. Theo kế hoạch, đội tuyển Áo sẽ gặp Croatia vào tối thứ Bảy tới tại Sydney.

Ngược lại, Daniil Medvedev đã đến Perth cùng với Karen Khachanov và đội trưởng Marat Safin trước giải ATP Cup. Tại giải đấu này, đội tuyển Nga nằm chung bảng với Italy, Mỹ và Na Uy. Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas cùng đội tuyển Hy Lạp đến Brisbane để chuẩn bị cho các trận gặp Australia, Canada và Đức.

Với các cây vợt nữ, việc trở lại Australia gợi lại một kỉ niệm đẹp cho Naomi Osaka khi cô lọt vào bán kết của Brisbane International trước lúc giành danh hiệu Grand Slam thứ hai liên tiếp tại Australian Open. Hiện cây vợt người Nhật Bản đang tập luyện ở Queensland Tennis Centre trước lúc ra sân vào thứ Hai tới. Trong khi đó, đương kim vô địch Wimbledon là Simona Halep đến miền Nam Australia bởi cô từng tập luyện tại Adelaide, quê hương của HLV của cô là Darren Cahill. Đúng hơn, cây vợt số 4 thế giới người Romania, từng lọt vào chung kết Australian Open 2018 sẽ cùng Barty, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Sloane Stephens và Venus Williams có mặt ở Adelaide để chuẩn bị cho giải Adelaide International vào ngày 12/11 tới.

Cái tên cuối cùng được nhắc đến là Elina Svitolina, cây vợt người Ukraine đang có mặt ở Brisbane cùng bạn trai Gael Monfils và chuẩn bị cho Brisbane International mà cô từng vô địch năm 2018.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm