Asian Cup 29/1: HLV Park Hang Seo nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam. HLV Carlos Queiroz từ chức

29/01/2019 11:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 29/1: HLV Park Hang Seo nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam. HLV Carlos Queiroz từ chức. HLV ĐT Nhật Bản ca ngợi ‘tinh thần Samurai’...

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Bóng đá hôm nay. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Qatar vs UAE, Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Bóng đá hôm nay. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Qatar vs UAE, Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu vòng bán kết Asian Cup 2019. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, VTV5, FPT Play, VTV Go. Trực tiếp bóng đá Qatar vs UAE. Kết quả bóng đá vòng bán kết Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019

Các trận đấu vòng bán kết và chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Lịch thi đấu và kết quả bán kết Asian Cup 2019

21h00, 29/1: Qatar vs UAE (trực tiếp VTV6, VTV5)

Iran 0-3 Nhật Bản

HLV Park Hang Seo nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc mới đây, HLV Park Hang Seo thừa nhận Việt Nam vẫn chưa có được đẳng cấp như những đội tuyển hàng đầu châu Á, và giấc mơ dự World Cup vẫn còn xa.

"Truyền thông Việt Nam đã hỏi tôi về khả năng dự World Cup của đội nhà, nhưng điều đó cần thời gian. Tôi đã họp với VFF và trình bày họ cần đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ trẻ, những người nhỏ hơn thế hệ bây giờ 10 tuổi" - chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ.

"Tôi nghĩ ĐT Việt Nam đã rất may mắn. Các học trò của tôi thật sự quá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, do phải thi đấu liên tục trong thời gian qua. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã giành được kết quả tốt".

"Sau khi liên tiếp tham dự những giải đấu, tôi có phần hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi và các học trò dù sao đã khởi đầu năm 2019 rất tốt".

AFC: Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh ở đẳng cấp châu lục

Chú thích ảnh

Trong đánh giá sơ bộ sau khi theo dõi 48 trận đã qua ở Asian Cup 2019, Tiểu ban kỹ thuật (TSG) của AFC đã cảm thấy ấn tượng với màn trình diễn của Việt Nam.

TSG đánh giá: "Có thể nhanh chóng nhận thấy lợi ích trong việc đầu tư phát triển của Liên đoàn bóng đá châu Á, như thành tích vào đến tứ kết của Việt Nam với hơn một nửa đội hình từng về nhì ở giải U23 châu Á cách đây chỉ một năm ở Trung Quốc".

"TSG có niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam, cũng như một số đội bóng khác như Thái Lan, Jordan và Kyrgyzstan hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp châu lục".

Tiểu ban kỹ thuật là một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích các trận đấu. Họ có nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ 51 trận đấu để đưa ra Báo cáo Kỹ thuật Asian Cup 2019 khi tổng kết giải đấu.

HLV Carlos Queiroz quyết định từ chức

Chú thích ảnh

HLV trưởng ĐT Iran đã thông báo từ chức ngay trong phòng họp báo sau thất bại 0-3 trước Nhật Bản tại bán kết Asian Cup 2019.

"Mọi người phải hiểu rằng đây là kết thúc. Tôi hạnh phúc vì đã làm tròn bổn phận của một HLV" - chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ.

"Không có từ ngữ nào đủ sức diễn tả sự biết ơn của tôi với các cầu thủ, về những gì họ đã làm trong những năm qua, về nỗ lực, sự ủng hộ và cam kết của họ. Được kề vai sát cánh với những cầu thủ như thế là một vinh hạnh. Trong 8 năm qua, họ luôn cùng tôi đối mặt những nghịch cảnh với cá tính tuyệt vời. Những cá tính mà theo tôi xứng đáng góp mặt ở chung kết Asian Cup 2019".

"Chúc mừng Nhật Bản - đội đã chơi hay hơn nhưng xin vinh danh Iran vì những gì họ xây dựng cho người dân nước họ, vì thứ bóng đá họ thể hiện cho thế giới thấy và vì những di sản họ để lại cho tương lai. Đây là một trong những gia đình bóng đá thân thiết nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi cầu chúc các cầu thủ những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã hoàn thành công việc theo cách của bản thân, cống hiến những gì tốt nhất với sự trợ giúp từ đội ngũ huấn luyện. Cảm ơn các bạn. Tôi cũng biết ơn tất cả các CĐV Iran"

HLV Carlos Queiroz dẫn dắt ĐT Iran từ năm 2011. Trong 8 năm qua, chiến lược gia 65 tuổi đã giúp Iran giành vé tới hai VCK World Cup 2014 và 2018. Hợp đồng của ông với ĐT Iran cũng sẽ kết thúc ngay sau Asian Cup 2019 và ông đã quyết định không ký hợp đồng mới. Bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của ông nhiều khả năng sẽ là ĐT Colombia.

HLV ĐT Nhật Bản ca ngợi ‘tinh thần Samurai’

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với AFC, HLV Hajime Moriyasu cho rằng tinh thần chiến đấu đã giúp Nhật Bản tiến vào trận chung kết Asian Cup 2019.

"ĐT Iran là đối thủ khó chịu tại giải lần này với những chiến thắng ấn tượng. Tuy nhiên, Nhật Bản đã chuẩn bị tốt và có tinh thần chiến đấu quả cảm" - chiến lược gia 50 tuổi phát biểu.

"Chúng tôi không thay đổi cách chơi so với những trận trước đó. Điều quan trọng là các cầu thủ biết rõ đối thủ là ai và tôn trọng họ. Iran là tập thể giàu sức mạnh với những tình huống triển khai tấn công tốc độ, nhưng Nhật Bản lại tạo ra sự khác biệt ở tinh thần chiến đấu".

HLV Hajime Moriyasu nói tiếp: "Thật hạnh phúc khi đội nhà giành kết quả tốt ngày hôm nay. Các cầu thủ của tôi đã kiên nhẫn trong khâu phòng ngự và tận dụng tốt ở những pha phản công. Tôi nghĩ đó là điểm tích cực".

"Trong trận chung kết, chúng tôi có những kế hoạch nhất định. Tuy nhiên, mọi thứ không thể lường trước được, và Nhật Bản sẽ điều chỉnh lối chơi ngay trong trận đấu".

Thủ môn ĐT Iran cảm thấy xấu hổ

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Tarafdari, thủ môn Alireza Beiranvand cho rằng thất bại 0-3 trước Nhật Bản ở bán kết Asian Cup 2019 thật khó nuốt trôi, đặc biệt khi mục tiêu của ĐT Iran là giành chức vô địch.

"Chúng tôi cảm thấy thực sự xấu hổ với người hâm mộ nước nhà. Trong bàn thua đầu tiên, một cầu thủ Nhật Bản đã ngã xuống, nhưng các cầu thủ Iran lại chạy về phía trọng tài chính" - Alireza Beiranvand chia sẻ.

Tình huống diễn ra ở phút 57, hàng thủ ĐT Iran đang tranh chấp bóng thì bất ngờ dừng lại để tố cáo Minamino Takumi ngã vờ. Tuy nhiên, tiền đạo số 9 của Nhật Bản nhanh chóng đuổi theo bóng, thực hiện pha tạt cho Yuya Osako băng vào đánh đầu mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Iran và HLV Carlos Queiroz.

Alireza Beiranvand nói tiếp: "Iran đã mắc một sai lầm sơ đẳng. Tôi không biết phải nói gì bởi trước khi đến đây, mục tiêu của cả đội là trở thành nhà vô địch Asian Cup 2019".

"Nhật Bản là đội tuyển có lối chơi kỷ luật với những cái tên chất lượng trong đội hình. Ở hiệp một, Iran đã chơi tốt, nhưng dù sao vẫn xin chúc mừng Nhật Bản đã lọt vào trận chung kết".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm