ASIAD 2018: Uzbekistan thể hiện đẳng cấp, Thái Lan chưa biết thắng

17/08/2018 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Uzbekistan đã khẳng định tư cách của nhà đương kim vô địch U23 châu Á bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đối thủ U23 Qatar. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng gây sốc, nhưng theo cách khác, khi bị U23 Bangladesh cầm hòa 1-1.

Nếu như thế hệ U23 Qatar này sẽ là những người đại diện cho đội chủ nhà World Cup 2022 sau 4 năm nữa, thì có lẽ tương lai của họ sẽ thật là u ám. Sau trận hòa nuối tiếc trước U23 Thái Lan ở lượt mở màn, U23 Qatar đặt mục tiêu có điểm trước U23 Uzbekistan, nhưng rốt cục, họ đã thảm bại với tỷ số của một set tennis trắng.

U23 Nhật Bản 4-0 U23 Pakistan

Đại diện Trung Á vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm trúng đích (10-2), và ghi được 6 bàn thắng chia đều cho Urinboev, Alibaev, Khamdamov, Sidikov, Masharipov, và Abdixolikov. Với kết quả này, U23 Uzbekistan đã chắc chắn vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng B, bất kể trận đấu với U23 Thái Lan ở lượt cuối cùng như thế nào.

U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản có thể đá luân lưu để xác định ngôi nhất bảng D

U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản có thể đá luân lưu để xác định ngôi nhất bảng D

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp tại vòng bảng ở ASIAD 2018 cho thấy U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản có khả năng phải đá luân lưu để xác định đội nhất bảng D.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đã bất ngờ bị đối thủ dưới cơ Bangladesh cầm hòa 1-1. Điều đáng nói là HLV Worawoot đã tuyên bố hùng hồn trước trận rằng sẽ đè bẹp đội bóng này như đã hạ gục U23 Nepal 4-0 cách đây không lâu. Những sai lầm trong hàng phòng ngự đã khiến U23 Thái Lan thủng lưới trước ở phút 53 và chỉ gỡ được một bàn vào phút 79.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan sẽ đụng đối thủ mạnh nhất U23 Uzbekistan, mà nếu đá đúng sức thì quả thực họ không có cửa thắng. May cho đội bóng Đông Nam Á, U23 Uzbekistan đã hoàn thành mục tiêu và có thể sẽ sử dụng đội hình hai để giữ sức cho vòng 1/8. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, U23 Thái Lan cũng buộc phải giành chiến thắng, vì nếu chỉ hòa thì họ cũng khó lòng trở thành 1 trong 4 đội thứ ba xuất sắc nhất.

Ở bảng C, U23 Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đè bẹp U23 Syria 3-0 để toàn thắng sau hai lượt trận, với hiệu số bàn thắng bại là 9-0.

Bảng B

U23 Bangladesh - U23 Thái Lan 1-1

U23 Qatar - U23 Uzbekistan 0-6

Bảng C

U23 Timor Leste - U23 UAE 1-4

U23 Syria U23 – U23 Trung Quốc 0-3

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm