Arjen Robben lập cú đúp rồi... giã từ luôn đội tuyển Hà Lan

11/10/2017 07:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Cú đúp bàn thắng của Arjen Robben không đủ để Hà Lan giành chiếc vé dự World Cup 2018. Sau trận cầu này, anh quyết định giã từ màu áo ĐTQG.

Thắng Belarus 3-1 ở trận đấu trước nhưng do Thụy Điển cũng đả bại Luxembourg tới 8-0, Hà Lan buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 7 bàn trước đối thủ trực tiếp này ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng có suất đá play-off. Bởi vậy, Hà Lan đã ào lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Chú thích ảnh
Trước trận, Robben thừa nhận nhiệm vụ thắng Thụy Điển 7-0 là bất khả thi

Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra khiến hàng thủ Thụy Điển mắc sai lầm. Phút thứ 16, trung vệ Lindelof lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Hà Lan được hưởng phạt đền, Robben dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Đến phút 40, Robben tiếp tục tỏa sáng với cú đá bên ngoài vòng cấm xé lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi mà Hà Lan vẫn nắm quyền kiểm soát. Thế nhưng việc Thụy Điển tăng cường phòng ngự bảo vệ tỷ số khiến Hà Lan không có thêm bàn thắng nào. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Hà Lan. Thắng trận, Hà Lan có được 19 điểm như Thụy Điển nhưng xếp sau do kém hiệu số. Do đó, Hà Lan chính thức lỡ hẹn với VCK World Cup 2018.

Chú thích ảnh
Robben vẫy chào tạm biệt khán giả tại sân Amsterdam

Ngay khi trận cầu khép lại, Robben bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Đây là thời điểm tốt để trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp”, Robben bộc bạch. “Một đêm thật cảm xúc. Tôi đã dự tính trước đây là trận đấu cuối cùng của tôi và nó không phải dễ dàng. Một mặt tôi muốn tận hưởng, một mặt tôi muốn tập trung vào trận đấu bởi vì tôi muốn chia tay với một trận cầu đáng nhớ. Tôi hạnh phúc vì đã ghi được 2 bàn thắng và Hà Lan có chiến thắng. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm”.

Chú thích ảnh
Robben đã ghi được 37 bàn thắng trong 96 trận cho Hà Lan

Trước khi chia tay, ngôi sao 33 tuổi đã có 14 năm gắn bó với ĐT Hà Lan, giành được rất nhiều thành tựu. Anh ghi được tổng cộng 37 bàn thắng và có 29 đường kiến tạo trong 96 trận chơi cho Hà Lan. Robben là nhân tố chủ chốt trong đội hình đưa Hà Lan đến với vị trí á quân World Cup 2010 và đứng thứ 3 tại World Cup 2014.

Hà Lan không xứng đáng dự World Cup

Hà Lan không xứng đáng dự World Cup

Khả năng rất lớn là đội tuyển Hà Lan sẽ vắng mặt ở hai giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2016 và World Cup 2018) bởi để điều đó không xảy ra, họ phải thắng Thụy Điển với cách biệt ít nhất… 7 bàn tại lượt trận cuối vòng loại.

“14 năm là cả hành trình dài. Ký ức đầu tiên của tôi là trận gặp Thụy Điển năm 2004 khi tôi còn là cầu thủ rất trẻ. Đó là giải đấu đầu tiên của tôi. Tôi đã chơi tổng cộng 6 giải đấu lớn, 3 lần dự EURO và 3 lần góp mặt ở World Cup. Với tôi, những trải nghiệm tuyệt vời nhất là ở World Cup 2010 và 2014. Chúng tôi là quốc gia nhỏ nhưng đã một lần xếp thứ 2 và một lần đứng thứ 3. Chúng tôi có thể tự hào về điều đó”, Robben khép lại.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm