Ánh Viên không có huy chương nội dung sở trường 400m hỗn hợp

21/08/2018 19:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các kình ngư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc, Nguyễn Thị Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nữ, thi đấu lúc 18h20 ngày 21/8.

CHÍNH THỨC: VOV sở hữu bản quyền ASIAD, người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp từ 22/8

CHÍNH THỨC: VOV sở hữu bản quyền ASIAD, người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp từ 22/8

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của VOV)) vừa hoàn tất đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ ASIAD 2018, thông tin chính thức này vừa mới được công bố cách đây ít phút.

Trên facebook, có một số tài khoản trực tiếp bơi lội Asiad như:

https://bit.ly/2LevnCq

Ở chung kết 400 m tự do nam, Kim Sơn về thứ 7 với thời gian 3 phút 51 giây 67.

Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp khá khiêm tốn và nguyên nhân được chỉ ra là cô xuất phát không tốt, hụt hơi ngay từ 50m bơi bướm đầu tiên.

Chú thích ảnh
Xếp hạng 400m hỗn hợp

Clip Chung kết 400m Hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về thứ 5

Ánh Viên chỉ về thứ 5 ở nội dung 400m hỗn hợp. Thành tích của Ánh Viên là 4 phút 42 giây 81 trong khi Ohashi (Nhật Bản) giành HCV với thành tích 4 phút 34 giây 58.

Chú thích ảnh

Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 6.

18h30. Môn bơi, Đoàn Việt Nam góp mặt 2 VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (400m hỗn hợp) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m tự do).

Sáng hôm nay (21/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức xuất trận tại đấu trường ASIAD 2018. Nội dung đầu tiên mà Ánh Viên tranh tài là 400m cá nhân hỗn hợp nữ.

Ở nội dung này, chỉ có hai lượt bơi loại ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ Asiad 2018. Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài ngay lượt đầu tiên (Heat 1), ở làn số 4. Kình ngư Việt Nam chạm đích thứ nhì sau 4 phút 47 giây 56. Người về nhất ở lượt này là VĐV Nhật Bản Shimizu Sakiko, với 4 phút 45 giây 88.

Tính kết quả chung cuộc cả hai lượt bơi loại, Ánh Viên xếp thứ tư trong số 8 VĐV vào chung kết. 3 vị trí cao nhất lần lượt thuộc về Yui Ohasi (Nhật Bản - 4 phút 42 giây 11), Min Zhou (Trung Quốc - 4 phút 42 giây 83), Sakiko (Nhật Bản - 4 phút 45 giây 88).

 

Trực tiếp Asiad 2018, trực tiếp bơi lội, Ánh Viên, trực tiếp Ánh Viên, Ánh Viên bơi chung kết, 400m hỗn hợp, nội dung sở trường, Ánh Viên giành HCV Asiad 2018, Việt Nam
Ánh Viên đang được kỳ vọng sẽ mang HCV về cho thể thao Việt Nam

Tại kỳ ASIAD 2018, Ánh Viên có khả năng cạnh tranh HCV 400m cá nhân hỗn hợp. Người đang giữ kỷ lục ASIAD ở nội dung này là Ye Shiwen, kình ngư Trung Quốc đạt thành tích 4 phút 32 giây 97 tại Incheon năm 2014. Tuy nhiên, Ye Shiwen không đăng ký thi đấu tại ASIAD 2018 vì bận học.

Được biết, hiện tại đối thủ lớn nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp là kình ngư người Nhật Bản, Shimizu Sakiko. Shimizu Sakiko từng đoạt HCB ASIAD 2014 với thành tích 4 phút 38 giây 63. Thành tích này của VĐV Nhật Bản vẫn thấp hơn kỷ lục cá nhân của Ánh Viên (4 phút 36 giây 85) thiết lập tại Olympic Rio 2016. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng ở lượt bơi chung kết diễn ra vào lúc 18h30 tối nay (21/8), Ánh Viên sẽ mang tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm