Ánh Viên giành 7 HCV giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2016

05/10/2015 05:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2016 tiếp tục là màn tập dượt hoàn hảo cho Nguyễn Thị Ánh Viên khi kình ngư số 1 Việt Nam liên tiếp gặt hái những tấm HCV, ngay cả ở những nội dung vốn không phải là sở trường của mình.

Đơn cử như nội dung 1500m tự do nữ diễn ra tối 4/10 chỉ có duy nhất lượt bơi chung kết và Ánh Viên dự thi cùng hai VĐV đến từ Thái Lan là Hi Ammiga và Pornsuda cùng 1 VĐV của Hong Kong (Trung Quốc) Claudia Ming Yu.


Ánh Viên đạt phong độ ổn định tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015. Ảnh: Quốc Khánh

Không có thế mạnh ở nội dung đua đường dài này nhưng với lợi thế được tập luyện, thi đấu thường xuyên và cũng đạt thành tích ổn định các nội dung 400m và 800m tự do, Ánh Viên về nhất với thời gian 16 phút 56 giây 55.  Hi Ammiga HCB (17 phút 34 giây 51) và Claudia Ming Yu HCĐ (17 phút 50 giây 29).  Đây là tấm HCV thứ 7 của Ánh Viên tại giải đấu này.

Tại nội dung 100m bơi ngửa nữ, Ánh Viên chỉ về đích thứ 2 và nhận HCB với thành tích 1 phút 03 giây 07).

Trong khi đó, ở ngày thi đấu cuối cùng 4/10, đoàn Việt Nam cũng có thêm 2 HCB của Trần Duy Khôi (100m ngửa nam lứa tuổi trên 18, thành tích 55 giây 90) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m tự do nữ lứa tuổi U14).

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á năm nay diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ 1 đến 4/10, chia làm 3 nhóm tuổi gồm nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B từ 15-17 tuổi và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam tham gia tranh tài ở lứa tuổi trên 18.

Kết thúc giải đấu này, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn bay sang Hàn Quốc dự môn bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao quân sự thế giới diễn ra trong các ngày từ 7 đến 10/10.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm