An ninh ở Olympic Sochi: Dò tìm khủng bố bằng máy đo cảm xúc

15/02/2014 09:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Thế vận hội mùa Đông Sochi đã trải qua tuần đầu tiên trong an toàn. Tính cho tới thời điểm này, chưa có một sự cố nào về an ninh tại Sochi. Tất cả nhờ vào công tác an ninh nghiêm ngặt của nước chủ nhà Nga.

1. Trước khi Thế vận hội diễn ra, đã có những lo ngại về khả năng các phần tử cực đoan và các tổ chức khủng bố sẽ tấn công vào Sochi. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện đặc biệt này, nước chủ nhà Nga đã triển khai một kế hoạch an ninh hùng hậu và kỹ lưỡng hiếm thấy.

Chính phủ Nga đã chi tới 2 tỷ USD để thiết lập một vành đai an ninh quanh Sochi, với chiều dài tới gần 100 km, rộng 40 km. Khoảng 100.000 binh sĩ, cảnh sát và mật vụ đã được điều động tới Sochi. Bên trong vành đai, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng du khách và cả người dân địa phương. Những du khách tới đây sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng trước 3 ngày.

Dưới mặt nước, 4 tàu tuần tra được trang bị thiết bị dò sóng âm liên tục hoạt động. Trên bầu trời, Nga triển khai hơn chục máy bay không người lái cùng các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 và Pantsir-S để đối phó với các mối đe dọa từ trên không...

Nhưng đó chưa phải là những thiết bị tối tân nhất được Nga áp dụng cho chiến dịch an ninh ở Sochi. Theo tiết lộ mới nhất từ tờ New York Times, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tại Sochi là một thiết bị công nghệ vô cùng tinh vi.

2. Trước khi lên tàu tới Sochi hay cả khi xuống máy bay, du khách, tình nguyện viên sẽ phải đi qua hệ thống giống như máy soi X-quang ở sân bay. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng hệ thống này còn đo được cả trạng thái cảm xúc của con người để qua đó xác định những kẻ có nguy cơ tiến hành khủng bố.

Hệ thống này được phát triển bởi công ty ELSYS của Nga, được sử dụng để “phân tích hình ảnh được truyền trực tiếp từ video để đo các rung động cơ nhỏ ở đầu và cổ”. Hệ thống này được gọi là VibraImage và được thiết kế để phát hiện người có trạng thái tinh thần bị kích động, báo hiệu một mối đe dọa sắp xảy ra. Nhờ đó, nguy cơ những kẻ khủng bố lọt qua vành đai an ninh được ngăn ngừa.

Đã có những phàn nàn về an ninh quá chặt ở Sochi khiến du khách mất đi sự thoải mái khi tới đây xem Thế vận hội hay nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, an toàn sẽ tốt hơn so với việc đưa ra lời xin lỗi sau những sự cố.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm