An Giang bảo vệ chắc Áo vàng BTV 2018

29/05/2018 16:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Do cách biệt giữa Áo vàng Javier so với Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) chỉ vẻn vẹn 2 giây nên ê-kíp mạnh An Giang tập trung toàn lực để bảo vệ danh hiệu cao quý nhất cuộc đua cho người đồng đội ở chặng áp chót giải.

Sáng 29/5, các tay đua thi đấu chặng đua quyết định từ Đà Lạt đi Bảo Lộc dài 100 km. Ê-kíp An Giang luôn kèm chặt các tay đua tranh chấp để bảo vệ cho tay đua Áo vàng Pered Javier, trong khi Đồng Tháp chủ trương đi sát An Giang để bảo vệ danh hiệu nhất đồng đội.

Hà Kiều Tấn Đại về nhất chặng 6. Ảnh: BM
Hà Kiều Tấn Đại về nhất chặng 6. Ảnh: BM

Tại Bảo Lộc, tay đua Hà Kiều Tấn Đại do không cạnh tranh được thứ hạng cao đã thoát được TOP đông ra đi. Cua-rơ này sau đó về đích đến trước tiên với thành tích 2h27’99”, tốc độ trung bình 40, 637 km/h. Về hạng 2 và 3 lần lượt là Trần Thanh Nhanh và Nguyễn Cường Khang.

Ngoại binh Javier của đội An Giang vẫn giữ Áo vàng với cách biệt mong manh 2 giây với Phan Hoàng Thái. Ảnh: BM
Ngoại binh Javier của đội An Giang vẫn giữ Áo vàng với cách biệt mong manh 2 giây với Phan Hoàng Thái. Ảnh: BM

Cùng về trong TOP đông sau đó hơn 20 giây, tay đua Pered Javier tiếp tục giữ Áo vàng với tổng thời gian 16h48’11”, vẫn ít hơn 2 giây so với người hạng nhì Phan Hoàng Thái. Hoàng Thái đang giữ Áo chấm đỏ và Áo trắng cùng giải Nhất đồng đội với Đồng Tháp. Tay đua Quàng Văn Cường của An Giang dẫn đầu ở giải Áo xanh với 86 điểm.

Ngoại binh 'xé' Áo vàng ở giải xe đạp BTV 2018

Ngoại binh 'xé' Áo vàng ở giải xe đạp BTV 2018

Với lực lượng hùng hậu, đội đua An Giang đã không mất nhiều khó khăn để thâu tóm danh hiệu Áo vàng cho cua-rơ Javier. Nhưng cũng rất đáng khen Đồng Tháp, nơi sản sinh ra những tay đua rất mạnh để thách thức đối thủ cạnh tranh.

Sáng 30/5, giải BTV Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 sẽ kết thúc sau khi đoàn đua thi đấu chặng 7 từ Huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đi Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 133 km.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm