AIPS Sport Media Awards: Nơi tôn vinh các phóng viên thể thao

04/08/2019 14:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chỉ mới tổ chức lễ trao giải lần đầu vào tháng 1 năm nay tại Lausanne, Thụy Sĩ, AIPS Sport Media Awards được chú ý tới như là giải thưởng riêng dành cho các phóng viên thể thao thế giới ở tất cả hạng mục báo giấy, tạp chí, truyền hình, phát thanh, ảnh, truyền thông số.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/8: Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, U15 Việt Nam vs U15 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/8: Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, U15 Việt Nam vs U15 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Nam Định đấu với HAGL, trực tiếp Liverpool đấu với  Man City, Barcelona đấu với Arsenal,...  là những trận đấu đáng chú ý trong ngày 4/8.

Hiện mạng lưới Hiệp hội báo chí thể thao quốc tế (AIPS) đang có 161 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên, trong đó có Việt Nam.

Hấp dẫn

Bạn có viết lách hoặc làm trong báo chí kỹ thuật số? Bạn có phải là một phóng viên thể thao hay một phóng viên bình luận đặc sắc? Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội độc đáo này.

Hãy tham gia cùng chúng tôi và cạnh tranh trong hạng mục viết tại AipsAwards 2019!

Gửi “Bài viết hay nhất" của bạn hoặc "Tấm ảnh đẹp nhất" đến www.aipsawards.com và hi vọng giành giải nhất với phần thưởng trị giá 8.000 USD.

Bạn cần biết điều gì?

Giải thưởng: Vị trí thứ nhất là 8.000 USD, vị trí thứ 2 là 3.000 USD, vị trí thứ 3 là 2.000 USD.

Các tác phẩm xuất bản từ ngày 18/9/2018 đến ngày 7/10/2019 được chấp nhận bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Các hạng mục khác là: Ảnh thể thao hành động và chùm ảnh, phát thanh, hồ sơ video vận động viên, video tài liệu và video ngắn, phóng viên trẻ dưới 30 tuổi (nhiếp ảnh, viết và truyền thông).

Trên đây là những lời giới thiệu về giải AIPS Sport Media Awards năm 2019 trên trang web và facebook của giải. Giải thưởng có thể không lớn nhưng mang lại cơ hội cho bất cứ ai trong lĩnh vực báo chí, ở mọi chuyên mục và ở mọi quốc gia.

Chú thích ảnh
Lễ trao giải AIPS 2019

Để thấy rõ hơn, AIPS Sport Media Awards 2019 có thể lệ tham dự cho tất cả các phóng viên chuyên nghiệp, dù được tuyển dụng trực tiếp hoặc làm việc tự do; người tham gia có thể có thẻ AIPS cũng như những người không phải là thành viên của hiệp hội nhưng phải đến từ một trong 161 quốc gia là thành viên của AIPS (danh sách đầy đủ trên www.aipsmedia.com); những người tham gia phải là những người từ 18 tuổi trở lên hoặc trước ngày 18/9/2018.

Như đã nói ở trên thì giải nhất của AIPS Sport Media Awards trị giá 8.000 USD, giải nhì sẽ nhận 3.000 USD và vị trí thứ ba là 2.000 USD cho các hạng mục Nhiếp ảnh ("Ảnh hành động" và "Chùm ảnh"), Viết ("Cột tốt nhất" và "Bài bình luận tốt nhất"), Phát thanh và Video ("Hồ sơ vận động viên", "Tài liệu" và "Phóng sự ngắn").

Những người chiến thắng ở mỗi hạng mục Phóng viên trẻ tuổi dưới 30 tuổi (Nhiếp ảnh, Viết và Truyền thông) sẽ nhận được cơ hội thăng tiến nghề nghiệp: Học bổng ở một sự kiện thể thao quốc tế lớn. Các hạng mục “Phóng viên trẻ dưới 30 tuổi” không có vị trí thứ hai và thứ ba.

Dự thi thôi

Giải thưởng sẽ được đánh giá bởi một Ban giám khảo gồm 12 chuyên gia nổi tiếng, bao gồm Chủ tịch Ban giám khảo, từ các tổ chức truyền thông thể thao hàng đầu; các nền tảng khác nhau trên các phương tiện truyền thông thể thao và các hạng mục giải thưởng. Các thành viên ban giám khảo được chủ tịch ban giám khảo, chủ tịch AIPS là Gianni Merlo lựa chọn.

Ban giám khảo sẽ căn cứ vào các đánh giá từ những đề cử do Ủy ban điều hành AIPS đưa ra. Ủy ban điều hành AIPS sẽ lập một danh sách 10 ứng cử viên tiềm năng cho mỗi hạng mục giải thưởng để Ban giám khảo xem xét. Ban giám khảo sẽ chọn ra ba đề cử, những người được mời tham dự vào lễ trao giải vào tháng 2/2020.

Ban giám khảo sẽ họp để xác định người chiến thắng một ngày trước buổi lễ. Ban giám khảo có trách nhiệm và quyền chấp nhận, thay thế hoặc từ chối các đề cử do 24 thành viên Uỷ ban điều hành AIPS đưa ra, và trong những trường hợp đặc biệt có thể đưa ra các đề xuất riêng.

Về điều lệ, AIPS Sport Media Awards có đưa ra 21 quy định rõ ràng về việc gửi tác phẩm và thời hạn, trong đó đáng chú ý là tác phẩm được chấp nhận dưới bất cứ ngôn ngữ nào, kể cả tiếng Việt. Nếu tác phẩm được đánh giá tốt, khi đó nó sẽ được một bộ phận dịch sang tiếng Anh. Riêng phần ảnh, tất cả các tác phẩm dự thi đều phải có chú thích bằng tiếng Anh.

Không rõ ở Việt Nam có phóng viên thể thao nào tham gia các hạng mục hay không nhưng rõ ràng, đây là một cơ hội mở cho tất cả, cũng là để khẳng định sự hòa nhập của báo chí nước nhà trong dòng chảy của báo chí thế giới.

Biết người, biết ta

Giờ đã là tháng 6 và như thế, thời hạn nộp các tác phẩm dự thi AIPS Sport Media Awards năm 2019 không còn nhiều khi tất cả chỉ còn 4 tháng nữa để sáng tác và đăng kí.

Theo AIPS, ở AIPS Sport Media Awards năm 2018 đã có 1.273 tác phẩm đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của AIPS. Cụ thể như sau:

Top 3 thế giới - Các hạng mục https://www.aipsawards.com/single-news?id=68

Top10 thế giới - Các hạng mục https://www.aipsawards.com/single-news?id=67

Top 20 thế giới - Ảnh. https://www.aipsawards.com/single-news?id=64

Top 20 thế giới - Viết và Weblog https://www.aipsawards.com/single-news?id=65

Top 20 thế giới - Phát thành và Video https://www.aipsawards.com/single-news?id=66

Bên cạnh đó, AIPS cũng giới thiệu những bài viết nhận được phiếu bầu nhiều nhất từ ban giám khảo của từng lục địa.

Top 10 châu Phi - https://www.aipsawards.com/single-news?id=70

Top 10 châu Mỹ - https://www.aipsawards.com/single-news?id=71

Top 10 châu Âu - https://www.aipsawards.com/single-news?id=72

Top 10 châu Á và châu Đại dương - https://www.aipsawards.com/single-news?id=73

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm