adidas và bước tiến đột phá về năng lượng trong giày chạy bộ với BOOST™

14/03/2014 14:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sự thấu hiểu và hướng đến nhu cầu của người sử dụng, bộ đệm công nghệ BOOST™ của adidas mang đến cho người chạy giải pháp về năng lượng chạy bộ mà họ vẫn luôn tìm kiếm.

Dù trên bất kì đường chạy nào, một đôi giày chạy bộ tốt luôn là quan tâm hàng đầu của các vận động viên chạy bộ. Để đáp ứng nhu cầu đó, adidas và đối tác BASF, công ty hóa chất hàng đầu thế thới, đã phát triển bộ đệm mang công nghệ BOOST, với khả năng hoàn trả năng lượng cao hơn bất cứ bộ đệm nào hiện có trong ngành công nghiệp sản xuất giày chạy. Với việc sử dụng hàng ngàn viên nang năng lượng bắt mắt, BOOST đã hoàn toàn thay đổi việc chạy bộ.

Hàng ngàn viên nang năng lượng bắt mắt, BOOST đã hoàn toàn thay đổi việc chạy bộ

Hàng ngàn viên nang năng lượng bắt mắt, BOOST đã hoàn toàn thay đổi việc chạy bộ

Trong quá khứ, nhẹ và hoàn trả năng lượng là hai yếu tố dường như không thể đi chung với nhau, tuy nhiên công nghệ BOOST lại kết hợp được cả 2 thuộc tính là bộ đệm nhẹ và khả năng hoàn trả năng lượng liên tục. Energy Boost là đôi giày đầu tiên sở hữu công nghệ BOOST ra mắt vào tháng 2/2013, hiện vẫn đang tiếp tục mang đến cho người chạy những trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Theo Eric Liedtke, Giám đốc mảng Hiệu suất sản phẩm tại adidas: “BOOST đã tạo nên một trải nghiệm chạy bộ mới với nguồn năng lượng hoàn trả dồi dào. Đây cũng chính là công nghệ thể hiện cam kết của adidas về việc cải tiến hiệu suất của vận động viên trong thể thao. Là sản phẩm đầu tiên sở hữu công nghệ BOOST, giày chạy bộ Energy BOOST đã trải qua một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng và là bước phát triển tiên phong nhằm thỏa mãn cơn khát năng lượng trong chạy bộ.”

Energy BOOST đã có mặt tại thị trường Việt Nam mới với ba phối màu mới xanh dương(nam và nữ), hồng(nữ), và xám(nam) từ ngày 26/02/2014 tại hệ thống các cửa hàng adidas trên toàn quốc.

P.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm