'Ách giữa đàng' - sách về phụ nữ chống tham nhũng

07/05/2015 07:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Vinh Tú được viết nên từ trải nghiệm của chính ông về xã hội Việt Nam mấy chục năm qua: có những kẻ tham nhũng nhưng có những con người biết tranh đấu.


Cuốn sách "Ách giữa đàng"

Ách giữa đàng kể về cuộc đời của nhân vật nữ chính tên Luyến gắn với công cuộc đấu tranh chống tham nhũng và một tình yêu sâu sắc. Dù có đề tài đầy tính chính luận, sách được viết chân thực và hài hước.

Nguyễn Vinh Tú sinh năm 1929, người Nghệ An. Gia đình ông có truyền thống văn học. Con trai ông là nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh cũng vừa ra mắt tập truyện ngắn NG. với phong cách hiện đại.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm