6 quan chức FIFA bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc tham nhũng

27/05/2015 14:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 6 quan chức FIFA đã bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ trong cuộc tập kích vào một khách sạn hạng sang ở Zurich sáng nay vì bị cáo buộc tham nhũng.


Khách sạn nơi cảnh sát đột nhập bắt giữ 6 quan chức FIFA

Trong số này có phó Chủ tịch FIFA Jeffey Webb. Các quan chức nói trên đến Thụy Sỹ để tham dự đại hội và cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA mà ông Sepp Blatter được đánh giá là có thể trúng cử nhiệm kỳ thứ 5. Phát ngôn viên của FIFA Walter de Gregorio cho biết ông Blatter không nằm trong số các quan chức bị bắt giữ nhưng phó Chủ tịch Webb thì có.

Trong số các quan chức FIFA bị cảnh sát bắt giữ vào lúc rạng sáng nay (giờ Thụy Sỹ) còn có ông Eugenio Figueredo, người Uruguay. Ông này dự định rút khỏi FIFA sau cuộc bầu cử Chủ tịch vào Thứ 6 tuần này.

Nhân vật cao cấp thứ 3 bị bắt giữ là Chủ tịch LĐBĐ Costa Rica Eduardo Li. Ông Li được dẫn đi khỏi khách sạn qua lối đi phụ và có một tấm che được phủ kín đầu khi cảnh sát đưa ông lên xe. Nhân vật này chuẩn bị tham gia vào Ủy ban điều hành FIFA.

Theo tờ Thời báo New York công bố thì có 14 thành viên của FIFA bị buộc tội tham nhũng trong đó có các quan chức Webb, Figueredo, Li, Jack Warner, Julio Rocha, Costas Takkas, Rafael Esquivel, Jose Maria Marin và Nicolas Leoz.

Ngoài những nhân vật nói trên thì các GĐĐH phục trách mảng tiếp thị thể thao của FIFA là Alejandro Burzaco, Aaron Davidson, Hugo Jinkis và Mariano Jinkis dự kiến cũng bị buộc tội. Cơ quan an ninh cũng buộc tội ông Jose Marguiles làm trung gian môi giới để “bôi trơn” các khoản thanh toán bất hợp pháp.

Cảnh sát đã mở cuộc tấn công bất ngờ và tiến hành vụ bắt giữ gây chấn động nói trên. Cuộc tấn công của cảnh sát diễn ra lúc 6 giờ sáng qua (giờ địa phương) trong khi lúc 10h30 hôm qua ông Sepp Blatter dự kiến tham dự cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Châu Phi tổ chức ở một khách sạn khác cũng ở Zurich. Văn phòng tư pháp liên bang Thụy Sỹ cho biết cơ quan an ninh Mỹ nghi ngờ 6 quan chức nói trên đã nhận hay thanh toán tiền hối lộ lên tới hàng triệu euro.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm