5 TỘI ĐỒ khiến Hà Lan lỡ hẹn EURO 2016: Guus Hiddink, Van Persie, Danny Blind... và ai nữa?

14/10/2015 15:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Guus Hiddink, Bert van Oostveen, Robin van Persie, Danny Blind, Martins Indi là những kẻ khiến đội tuyển Hà Lan không vượt qua được vòng loại EURO 2016.

Về thứ ba ở World Cup 2014, Hà Lan lạc quan bước vào Vòng loại EURO 2016. Nhưng họ kết thúc trong thảm họa, không vượt qua được vòng loại, thua CH Czech 2-3 ngay trên sân nhà ở lượt trận cuối, Van Persie phản lưới nhà, khán giả nhà la ó.

Một thảm họa cũng bởi vì các đội cùng bảng với Hà Lan toàn dưới cơ họ, xét theo bề dày truyền thống: Iceland, Thỗ Nhĩ Kỳ, CH Czech, Kazakhstan và Latvia.

Có nhiều tội đồ phải chịu trách nhiệm cho kết quả này.

Guus Hiddink


Cựu HLV PSV và Cheslea được tin tưởng chọn thay Van Gaal sau World Cup 2014. Tuy nhiên, người từng khiến trái tim người Hà Lan tan vỡ khi dẫn dắt đội tuyển Nga đánh bại đội bóng quê hương ở EURO 2008 đã lại một lần nữa làm điều đó. Hiddink khởi đầu kém cỏi khi thay đổi lối chơi phòng ngự phản công của Van Gaal bằng cách tiếp cận kiểu Hà Lan truyền thống, sử dụng sơ đồ 4-3-3 và kiểm soát bóng chủ động.

Hiddink bị sa thải ngay sau trận giao hữu thua Mỹ tại Amsterdam và khi đó, đội bóng của ông xếp thứ ba tại bảng đấu vòng loại EURO, kém đội đầu bảng 5 điểm.

Bert van Oostveen


Chủ tịch và Giám đốc của LĐBĐ Hà Lan (KNVB) là người ra các quyết định bổ nhiệm HLV,  dẫn tới thảm họa EURO. Nhiều người Hà Lan tin rằng người đàn ông 44 tuổi này đáng bị sa thải từ năm ngoái.

Các quyết định bổ nhiệm Hiddink (dẫu biết rằng phong cách bóng đá của đội tuyển sẽ bị thay đổi) và sau đó là Danny Blind đều là sai lầm tày trời. Không những vậy, ông Van Oostveen còn bướng bỉnh đặt niềm tin vào Danny Blind, người không thể vực dậy đội tuyển khi lên thay Hiddink. Ông Blind sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Hà Lan ở vòng loại World Cup 2018 theo như chính ông Van Oostveen thông báo. Báo chí Hà Lan chỉ trích quyết định này rất dữ dội.

Robin van Persie


Một bàn thắng lạ lùng được ghi trước TNK. Van Persie sử dụng kĩ năng đánh đầu của một tiền đạo để phá bóng và ghi bàn giúp đội khách. Cầu thủ khoác áo đội tuyển Hà Lan nhiều nhất mọi thời đã không thể sử dụng kinh nghiệm của mình để thay đổi số phận đội tuyển. Đích thân anh còn thay đổi nó theo hướng tệ hơn.

Năm nay 32 tuổi, phong độ của Van Persie giảm sút nghiêm trọng. Suốt chiến dịch vòng loại, anh chỉ ghi 2 bàn. Anh bị Van Gaal bán sang Fenerbahce và có thể đó sẽ là nơi anh bị lãng quên trong thời gian tới.

Danny Blind


Cần phải đồng cảm với Danny Blind. Ông bị đẩy đến chiếc ghế thiêu đốt này và không có nhiều thời gian giải quyết quá nhiều vấn đề của đội tuyển. Với sự nghiệp huấn luyện xoàng xĩnh, dẫn dắt đội tuyển quốc gia là cơ hội không thể bỏ qua. Lần gần nhất Blind làm HLV trưởng một đội bóng cách đây đã 10 năm. Ông làm việc với Hiddink và Van Gaal nhưng chỉ làm phó, và không có dự định làm thuyền trưởng.

Lên thay Hiddink, Blind không giải quyết được các vấn đề của đội tuyển. Hà Lan chơi rời rạc, bế tắc, thậm chí tinh thần bạc nhược. Tóm lại, họ yếu vẫn hoàn yếu, dù có thể Blind hay bất cứ HLV nào cũng vậy, cần nhiều thời gian hơn.

Martins Indi


Vì sao Martins Indi được Van Gaal chọn vào đội hình chơi World Cup 2014? Vì anh thuận chân trái. Van Gaal giải thích rằng ông luôn muốn có cầu thủ thuận chân trái chơi vị trí trung vệ lệch trái như bây giờ đang khai thác Daley Blind, một tiền vệ trung tâm, ở vị trí trung vệ tại Man United.

Khi tiếp tục được tin tưởng sau thời Van Gaal, Martins Indi thi đấu thảm họa. Anh chọn vị trí kém, xử lý vụng về. Indi dính thẻ đỏ ngay trận ra mắt của Hiddink (thất bại trước Italy). Anh tiếp tục mắc lỗi ngu ngốc ở trận đầu tiên thời Blind khi tát  Kolbeinn Sigthorsson của Iceland, nhận thẻ đỏ khiến đồng đội khó khăn. Phong độ của Indi ở giai đoạn vòng loại EURO của đội tuyển là thậm tệ.

Gia Hưng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm