5 điều ước của thể thao thế giới 2022: Ngân lên những giá trị cao đẹp

31/01/2022 17:06 GMT+7 | Thể thao

Nếu có điều gì tốt đẹp nhất có thể đến với thể thao thế giới trong năm 2022 thì đó chính là Covid-19 bị đẩy lùi và mọi cuộc tranh tài có thể sẽ trở về với đúng giá trị của nó, tính cạnh tranh, sự vươn lên và vinh quang trên bục chiến thắng được thực hiện ở mức hoàn hảo nhất...

Thể thao Việt Nam và SEA Games: Trâu Vàng khẳng định, tiến bước Sao La

Thể thao Việt Nam và SEA Games: Trâu Vàng khẳng định, tiến bước Sao La

Sau 19 năm, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm đến của ngày hội lớn nhất thể thao Đông Nam Á với vai trò là chủ nhà SEA Games 31 diễn ra vào năm 2022. Ngoài việc khẳng định vị thế là nằm trong nhóm quốc gia hàng đầu, Việt Nam còn đóng vai trò tiên phong thúc đẩy sự phát triển nền thể thao khu vực với những cải tổ mạnh mẽ trong chương trình thi đấu đại hội.

1. Covid-19 bị đẩy lùi

Nếu có điều gì tốt đẹp nhất có thể đến với thể thao thế giới trong năm 2022 thì đó chính là Covid-19 bị đẩy lùi và mọi cuộc tranh tài có thể sẽ trở về với đúng giá trị của nó, tính cạnh tranh, sự vươn lên và vinh quang trên bục chiến thắng được thực hiện ở mức hoàn hảo nhất. Những sân vận động lại được nêm chặt kín người, các vận động viên sẽ thi đấu mà không sợ hãi bất cứ điều gì liên quan đến căn bệnh này, thứ đã lấy đi rất nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp của họ.

Cuộc điều tra của Reuters đã chứng minh rằng, danh sách 108 vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên, đã chết kể từ tháng 12 năm 2020 vì Covid-19 là không có cơ sở, nhưng sự thật là đô vật người Nhật Shobushi, đô vật người Nga Khalimov, cua-rơ người Chile Mansilla, VĐV hockey người Nga Yegin, lực sĩ người Ấn Độ Jagdish Lad, hay cầu thủ người Brazil Pereira đã qua đời vì căn bệnh này, cùng với hàng trăm cựu vận động viên khác trong hai năm qua là tổn thất lớn với thể thao thế giới.

Sức khỏe là trước hết, và từng người một biết rằng, điều hạnh phúc nhất trong năm 2022 chính là họ không còn bị đe dọa bởi virus corona, bởi những cuộc điều trị dài ngày, những qui định cách ly y tế biến mất, và mọi rào cản thi đấu được gỡ bỏ như chưa hề tồn tại.

Nếu Covid-19 là một thách thức, thì nó sẽ bị vượt qua theo cách của những nhà chinh phục đỉnh cao, bởi khát khao lập nên những kỉ lục, bởi những mơ ước ghi tên mình vào lịch sử của thể thao thế giới.

2. Các nữ vận động viên được bảo vệ

Các vận động viên nữ là một phần cao quý của thể thao, và điều khiến họ trở nên đẹp hơn trong mỗi cuộc tranh tài chính là được bảo vệ, được nâng niu và trân trọng như chính cách mà họ đã cống hiến, đã tận tâm, đã tranh đấu không ngừng trong mỗi cuộc tranh tài trong thế giới thể thao.

Chúng ta ước rằng, những tài năng thể thao như Simone Biles, một trong những vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất nước Mỹ, không phải từ bỏ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 hoặc bất kì giải đấu nào khác vì những tổn thương tinh thần, tâm lý liên quan đến xâm hại tình dục bởi những kẻ như Larry Nassar, bác sĩ của đội tuyển thể dục Mỹ và cũng là người đã lạm dụng ít nhất 265 phụ nữ và trẻ em gái trong đội.

Chú thích ảnh
Hi vọng nụ cười Simone Biles sẽ tỏa sáng trở lại

Cùng với Simone Biles là Maggie Nichols, cũng là một vận động viên xuất sắc, là Madison Kocian, Kyla Ross, McKayla Maroney, những nhà vô địch Olympic, đã bị tàn phá nặng nề về tâm hồn và hủy hoại về tinh thần, thể trạng.

Chúng ta cùng hi vọng rằng, những nhà vô địch Grand Slam đôi nữ như Bành Soái (Peng Shuai) người Trung Quốc được bảo vệ vì lý do tương tự, và khiến thế giới này trở nên nhân bản hơn, tốt đẹp hơn trong năm 2022. Họ không chịu đựng nỗi giày vò về tinh thần, tổn thương về thể chất, được sống một cuộc sống bình thường của một vận động viên, trao hết năng lượng, sự nhiệt huyết và sự cao quý về nhân phẩm trong các cuộc tranh tài. Và nó cũng chính là để tạo ra sự trong sạch, nhân văn và cao thượng của thể thao thế giới trong năm 2022.

3. Sân cỏ bình an

Chúa đã ở bên cạnh Christian Eriksen, đã cứu vớt Sergio Aguero và cũng chìa bàn tay để kéo Victor Lindelof trở lại với sự sống. Nhưng Marin Cacic, 23 tuổi, người Croatia đã không có được ân huệ đó trong buổi tập cùng câu lạc bộ NK Nehaj Sinj.

Cả thế giới đã phải trải qua những giây phút tuyệt vọng sau khi chứng kiến Eriksen đổ gục xuống sân trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan ở vòng bảng EURO 2020, anh ngưng tim 5 phút, và chết lâm sàng trong 17 phút tiếp theo, nhưng điều may mắn tột cùng là tiền vệ 29 tuổi này đã ở lại với chúng ta, trong vòng tay của Chúa, gia đình, bạn bè và đồng đội.

Anh đã chiến thắng tử thần trong lằn ranh mong manh đó, và cũng như vậy với Sergio Aguero, người tưởng như sẽ có những tháng ngày cuối cùng tươi đẹp trong màu áo Barcelona, nhưng cuối cùng thì không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải giải nghệ để bảo vệ sức khỏe của mình, vì có thể còn có nhiều điều ý nghĩa hơn trái bóng và sân cỏ. Điều an ủi là họ không nằm trong danh sách nạn nhân của những cơn đau tim như Daniel Jarque, Vivien Foe, Antonio Pueta hay Cheick Tioté.

Và tất cả ước rằng, điều đó không xảy ra một lần nữa trong năm 2022, sẽ không lấy đi những ngôi sao xuất chúng, những cầu thủ tài năng, những bàn thắng, những pha bóng để đời, sẽ không lấy đi niềm hạnh phúc bình thường nhất của mỗi cầu thủ, đó là được cống hiến trọn vẹn trên sân cỏ, bằng tất cả những gì các cầu thủ có được nhờ tài năng của mình.

4. GenZ bứt phá

Có thể, nhiều người sẽ hi vọng Roger Federer trở lại trong năm 2022 và làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam, nhiều người khác mơ ước Lewis Hamilton đòi lại ngôi vô địch thế giới từ tay Max Verstappen, hoặc Cristiano Ronaldo hay Leo Messi sẽ giành thêm được một Quả bóng Vàng nữa trong sự nghiệp lừng lẫy của họ, và Lebron James sẽ từ bỏ ý định giải nghệ để tiếp tục tạo ra những kỉ lục huyền thoại trong làng bóng rổ thế giới.

Tất nhiên, bạn có mơ ước của mình và những người khác tôn trọng điều đó, nhưng ý nghĩa cuối cùng của thể thao chính là sự phát triển, sự đối kháng, sự vươn lên của thế hệ trẻ, để chọn ra người giỏi nhất, nhanh nhất, tài năng nhất và để thay thế cho giá trị cũ.

Chú thích ảnh
Carlos Alcaraz sẽ tạo ra bước đột phá trong làng quần vợt

Vì thế, trong một mong mỏi khác của năm mới, chúng ta hẳn sẽ phải cùng nhau chờ đợi sự vươn lên của thế hệ Gen Z, những người đại diện cho làn gió mới ở tất cả các môn thể thao quốc tế, rằng Caeleb Dressel sẽ vượt qua được tượng đài Michael Phelps, rằng Usain Bolt sẽ tìm thấy người kế vị danh hiệu Tia chớp nhiệt đới của anh, rằng Carlos Alcaraz 18 tuổi sẽ nối gót người đồng hương Rafael Nadal để tạo ra những cuộc lật đổ ngoạn mục thú vị trong làng quần vợt thế giới, cũng như Emma Raducanu và Leylah Fernandez làm điều tương tự trước Serena Williams. Kylian Mbappe sẽ giành Ballon d'Or đầu tiên trong sự nghiệp hoặc một tay đua công thức một nào khác trẻ trung hơn cả Verstappen sẽ tạo ra bất ngờ.

5. World Cup 2022 thành công

Thể thao nói chung và World Cup 2022 nói riêng cung cấp một trong những phương pháp sống lành mạnh và hiệu quả nhất, nó là kỳ FIFA World Cup đầu tiên được tổ chức trong thời kỳ đại dịch, và cũng như thế là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trong mùa Đông, vượt qua những tranh cãi về thời tiết và sự ảnh hưởng tới lịch thi đấu của các giải vô địch khắp thế giới, chúng ta ước rằng, nó sẽ kết thúc tốt đẹp, một nhà vô địch mới được chọn ra, một cầu thủ vĩ đại tại World Cup sau Pele, Diego Maradona, Zinedine Zidane hay Người ngoài hành tinh Ronaldo béo sẽ xuất hiện.

Và trên tất thảy, nó mang đến cơ hội để chứng tỏ thể thao có thể tăng cường sức khỏe hiện nay và cung cấp một di sản lâu dài cho việc tổ chức các sự kiện thể thao lành mạnh, an toàn, khi thế giới phục hồi sau đại dịch.

Nó chính là ước muốn để gắn kết mọi người lại với nhau và thúc đẩy tình đoàn kết, xóa bỏ hiềm khích, xung đột và tạo ra một thế giới có chung tầm nhìn, sự hiểu biết và những giá trị nhân bản, hơn chính khẩu hiệu của ngày hội: World Cup 2022 lành mạnh – Tạo ra di sản cho thể thao và sức khỏe.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm