40 triệu đồng cho đội vô địch giải futsal sinh viên TP.HCM – Cúp Đại học Gia Định 2017

23/11/2017 18:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với vị trí dẫn đầu trong làng futsal Việt Nam, TP.HCM luôn duy trì hệ thống giải đấu để các cầu thủ có điều kiện phát triển. Tin đáng mừng cho các đội tranh tài ở giải futsal sinh viên thành phố năm nay là số tiền thưởng kỷ lục.

Giải futsal sinh viên TP.HCM tranh Cúp Đại học Gia Định được khai mạc chiều 23/11 tại Nhà thi đấu đa năng Quận 7 là một trong những sân chơi điển hình mà Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) chú trọng hướng đến để đầu tư và phát triển.

16 đội bóng tranh Cúp Đại học Gia Định 2017 và số tiền thưởng kỷ lục 40 triệu đồng. Ảnh: Duy Anh
16 đội bóng tranh Cúp Đại học Gia Định 2017 và số tiền thưởng kỷ lục 40 triệu đồng. Ảnh: Duy Anh

Giải đấu này được xem là giải futsal sinh viên toàn quốc thu nhỏ khi BTC đặt ra tiêu chí tham dự giải của các đội phải có thành tích cao ở các giải đấu diễn ra trước đây như giải sinh viên toàn thành, giải VUG toàn quốc… 16 đội đạt được tiêu chí này của BTC được tham gia. Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết.

Đội vô địch giải năm nay nhận được số tiền lên đến 40 triệu đồng, đội hạng nhì 25 triệu đồng và hạng ba 10 triệu đồng. Ban tổ chức còn có nhiều giải thưởng phụ trị giá 5 triệu đồng mỗi giải giành cho các cá nhân xuất sắc và một giải thưởng dành cho trường có phong trào cổ vũ ấn tượng.

Giải futsal sinh viên là nơi ươm mầm tài năng cho futsal Việt Nam. Ảnh: Duy Anh
Giải futsal sinh viên là nơi ươm mầm tài năng cho futsal Việt Nam. Ảnh: Duy Anh

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ngọc – Hiệu trưởng Đại học Gia Định, Trưởng BTC giải cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì đã tạo ra một sân chơi bổ ích để thúc đẩy phong trào futsal đang ngày càng lớn mạnh trên đất nước. Các em sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước có được cơ hội rèn luyện thể chất, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học căng thẳng.

Futsal được xem là món ăn tinh thần lớn cho các em và khi có được sự sảng khoải trong tâm hồn, đó là điều kiện để tạo ra những sức bật, ý tưởng sáng tạo có ích cho cộng đồng. TP.HCM luôn là địa phương có các đội futsal mạnh và sân chơi sinh viên này cung ứng không ít cầu thủ giỏi cho các CLB chuyên nghiệp và cả đội tuyển Việt Nam”.

Khởi động Festival bóng đá học đường TP.HCM năm học 2017-2018

Khởi động Festival bóng đá học đường TP.HCM năm học 2017-2018

Ngày 22/9/2017, tại trường tiểu học Lương Thế Vinh (Quận 7), Sở Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Văn Hóa và Thể Thao, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, tổ chức lễ khởi động Festival Bóng đá học đường Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018.

Trong ngày khai mạc giải đấu, đội chủ nhà Đại học Gia Định đã vượt qua Đại học ngân hàng với tỷ số đậm 3-0. Trường Đại học Nông lâm đánh bại Đại học Ngoại thương 3-0, Đại học Quốc tế Hồng Bàng vượt qua Đại học Sài Gòn 3-2, Đại học Quốc tế thua Đại học Công nghiệp 0-6 . Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 2/12.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm