40 năm dấu ấn Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

15/12/2017 10:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng ngày 13/12, trong không khí hân hoan phấn khởi, trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng (ĐH TDTT) đã đón tiếp các hệ lãnh đạo Bộ VHTT&DL về tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập vào năm 1977.  Từ một ngôi trường được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung nguồn cán bộ TDTT trình độ trung cấp đang thiếu hụt ở miền Trung – Tây Nguyên. Sau 40 năm hình thành và phát triển, trường đã trải qua 3 giai đoạn: 20 năm thành lập và xây dựng trường  Trung học TDTT Trung ương III, 10 năm trưởng thành với tên gọi trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng và 10 năm phát triển và hội nhập từ khi được nâng cấp thành trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Từ một ngành đào tạo, đến nay trường đã mở rộng ra đào tạo các trình độ: Cao học ngành GDTC, Đại học các ngành GDTC, HLTT và QL TDTT với 16 chuyên ngành.

Chú thích ảnh

Trải qua 40 năm đồng hành cùng sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của đất nước, trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã từng bước xây dựng và trưởng thành, đạt được những thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực TDTT, góp phần không nhỏ vào sự phát triển TDTT ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung với hơn 13.000 cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên TDTT được đào tạo từ các trình độ trung cấp đến thạc sỹ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: “Trong những năm qua, các cơ sở giáo dục đại học của Bộ VHTT&DL đã có những bước phát triển mạnh về quy mô, đa dạng về loại hình đào tạo, cơ sở vật chất được cải thiện. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học vẫn còn nhiều bất cập, công tác quản lý đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện như Nghị quyết 29 của BCH Trung ương khóa XI đã đặt ra”.

Thứ trưởng đề nghị trường ĐH TDTT cần sớm tập trung hoàn thành những nhiệm vụ về đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh tự chủ giáo dục, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - ứng dụng CNTT hơn nữa để có thể sớm hội nhập với quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã thay mặt Chính phủ tặng cờ thi đua cho trường ĐH TDTT Đà Nẵng với danh hiệu là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Trường ĐH TDTT nay được biết đến như là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ TDTT có uy tín ở miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Sự nỗ lực không ngừng qua 40 năm phát triển được ghi nhận bằng những Huân chương lao động hạng ba (2002), hạng nhì (2007) và hạng nhất (2012) cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và Thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm