17h45 ngày 29/8, U22 Malaysia - U22 Thái Lan: Thử thách chủ nhà

29/08/2017 05:59 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế sân nhà, U22 Malaysia đang đứng trước cơ hội phế truất ngôi vương của bóng đá Thái Lan khi người Thái đã vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó.

Cuộc chám trán với Malaysia vào tối nay đã là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan góp mặt ở trận chung kết SEA Games. Ở 2 SEA Games 27, 28, Thái Lan đều giành tấm HCV một cách thuyết phục và xứng đáng.

Tuy nhiên, khác với 2 kỳ Đại hội trước đó, con đường tới chung kết SEA Games 29 của Thái Lan nhiều thử thách và chông gai hơn. U22 Thái Lan phải rất vất vả vượt qua vòng đấu bảng và thầy trò HLV Worrawoot Srimaka chỉ có thể khuất phục U22 Myanmar ở trận bán kết bằng bàn thắng duy nhất ghi ở phút bù giờ.

HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận, đội hình Thái Lan tham dự SEA Games 29 không mạnh như những năm trước. Trên thực tế, U22 Thái Lan chỉ có khoảng 1 tuần tập trung cho Đại hội. Ngoài ra, việc cầu thủ dính chấn thương thì do giải quốc nội Thai-League đang bước vào giai đoạn quyết liệt nên nhiều CLB của Thái Lan từ chối nhả cầu thủ. Đó là nguyên nhân lý giải cho việc U22 Thái Lan có những chiến thắng thiếu ấn tượng tại vòng bảng SEA Games 29.

Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 Thái Lan Srimakha còn đặc biệt lo lắng về công tác trọng tài trong trận chung kết với người Mã:

"Malaysia đang rất khao khát giành tấm HCV bóng đá nam sau nhiều năm chờ đợi. Với tư cách chủ nhà, U22 Malaysia sẽ làm tất cả để có lợi cho mình. Thường ở các trận chung kết, trọng tài phải đối mặt áp lực rất lớn khi đội chủ nhà góp mặt. Tuy vậy, tôi hy vọng tính chuyên nghiệp được đề cao và những người cầm cân nảy mực điều khiển công tâm". Ngoài ra, BTC SEA Games 29 còn quyết định đổi địa điểm thi đấu trận chung kết môn bóng đá nam. Theo kế hoạch ban đầu, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil. Thế nhưng, Malaysia đã thay đổi quyết định vào phút chót khi trận chung kết sẽ thi đấu trên sân Shah Alam. Sân Shah Alam chính là nơi mà U22 Thái Lan ra quân vòng bảng và để U22 Indonesia cầm hòa 1-1. Còn U22 Malaysia toàn thắng cả 5 trận tại đây.

Trong khi đó, HLV trưởng U22 Malaysia Ong Kim Swee tỏ ra rất tự tin trước khả năng đánh bại U22 Thái Lan:

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/8.

"U22 Malaysia đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ qua từng trận đấu ở SEA Games 29. Ở vòng bảng, U22 Malaysia đều bị thủng lưới ít nhất 1 bàn mỗi trận nhưng mọi thứ đã tốt hơn tại bán kết khi chúng tôi giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Sự tiến bộ đó cùng với việc được chơi trên sân nhà giúp chúng tôi không sợ hãi trước Thái Lan. Chúng tôi từng thua người Thái 0-3 tại Bangkok tháng trước, nhưng trận chung kết sẽ là một bộ mặt hoàn toàn khác của U22 Malaysia. Chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng”.

Có thể nói, trước một Thái Lan không còn quá mạnh và nước chủ nhà SEA Games 29 đang đứng trước cơ hội lớn lật đổ người Thái. Rõ ràng, Malaysia đang nắm những lợi thế nhất định trước trận chung kết và tấm HCV đang rất gần với thầy trò HLV Ong Kim Swee.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm