10 năm tù phạt 2 kẻ giả chữ ký lãnh đạo Hà Nội

16/12/2010 20:57 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai kẻ liên quan đến vụ giả mạo văn bản và con dấu, chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh.

Hai bị cáo gồm Trần Văn Minh (sinh năm 1985, trú tại tổ 32 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Cầm Long Thọ (sinh năm 1980, trú tại ngõ 8 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tòa đã tuyên phạt hai bị cáo cùng lĩnh 5 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 3, điểm a-BLHS.

Trước đó, Trần Văn Minh (nguyên là Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ TMP Việt Nam) có biết về dự án xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng đại diện cho 60 tỉnh, thành phố nằm trong khuôn viên khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Minh và Thọ bàn nhau làm thủ tục xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý bàn giao cho Công ty cổ phần công nghệ TMP Việt Nam được quản lý, bảo vệ, trông nom mặt bằng đất dự án nói trên.

Tuy nhiên, đơn xin phép này đã không được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác nhận do Công ty của Minh không có chức năng bảo vệ. Nhưng vì muốn lấy tiền của những người có nhu cầu khai thác các dịch vụ trên mặt bằng đất dự án, để người thuê đất tin tưởng công ty của mình được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bàn giao cho quản lý, bảo vệ, trông nom mặt bằng đất dự án này, nên Minh đã bàn với Thọ trực tiếp đi làm giả văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có con dấu, chữ ký giả của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh. Còn Minh chịu trách nhiệm đi tìm người để cho thuê lại đất.

Sau khi có biên bản bàn giao mặt bằng giả, Minh đã thỏa thuận cho anh Phạm Mạnh Đức (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sao Thái Dương) và anh Nguyễn Hoàng Hải (trú tại ngõ 156 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê lại với giá 22.000 đồng/m2/tháng.

Vì nghi ngờ Minh sử dụng biên bản giả nên anh Đức và anh Hải không thuê nữa, song Minh vẫn tiếp tục thỏa thuận cho anh Bùi Ngọc Chí (Giám đốc công ty cổ phần B.N.C.) thuê với giá 18.000 đồng/m2/tháng, để chiếm đoạt 200 triệu đồng của anh Bùi Ngọc Chí.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm