Thể thao Việt Nam năm 2017: Đã có những chuyển dịch lạc quan

02/01/2018 09:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2017 trôi qua và để lại khá nhiều gam màu tươi sáng trên bức tranh toàn cảnh của Thể thao Việt Nam (TTVN). Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu đến độc giả tuyến bài tổng kết nhằm điểm lại những mặt tích cực lẫn hạn chế của thể thao nước nhà để cùng hy vọng vào năm 2018 đang đến rất gần.

Dấu ấn của các môn Olympic

Trong một năm lẻ với chương trình thi đấu không có đại hội thể thao quốc tế châu lục và thế giới thì SEA Games cũng có thể được coi là một bài kiểm tra trình độ có chất lượng và kết quả của nó cũng phản ánh được phần nào sức mạnh của TTVN.

Những con số thống kê về huy chương 59 HCV, 49 HCB, 60 HCĐ tại SEA Games 29 mà đoàn TTVN đã giành được tại Malaysia vào tháng Tám vừa qua có thể chưa gây ấn tượng so với 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ tại SEA Games 28 cách đây 2 năm, tuy nhiên, điều khiến các nhà chuyên môn có thể hài lòng là tỷ trọng thành tích ở các môn thể thao Olympic vẫn cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

Thống kê cho thấy, số HCV ở các môn Olympic của TTVN tại SEA Games 27 (năm 2013) mới chỉ chiếm 64% trên tổng số huy chương của toàn đoàn, thì đến SEA Games 28 (năm 2015) đã tăng lên 80% và tại SEA Games 29 (năm 2017) đã lên đến 86%.

Đây là một tín hiệu thực sự đáng mừng kể cả khi TTVN vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trên bản đồ thể thao khu vực. Bởi sức mạnh của nền thể thao được khẳng định bằng thành tích ở các môn Olympic có sự khác biệt và giá trị lớn hơn rất nhiều so với số huy chương ở các môn chỉ xuất hiện ở khu vực vốn chỉ để giải quyết bài toán thành tích cho những quốc gia có nền thể thao chưa phát triển.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhớ rằng, số huy chương từ các môn Olympic với TTVN trong vòng 5-6 năm trở lại đây không phải từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của sự thay đổi mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm, cách hướng sự phát triển của cả nền thể thao tới sự trọng tâm, trọng điểm mà bản thân những người làm công tác thể thao đã phải có những đấu tranh rất quyết liệt từ nội tại.

Điểm nhấn điền kinh và bơi lội

Năm 2017 ghi nhận những bước tiến vượt bậc của điền kinh và bơi - hai môn thể thao cơ bản và cũng là hai môn nhận được sự đầu tư phát triển mạnh mẽ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thành tích tại SEA Games 29 của điền kinh (17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ) và bơi (10 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ chiếm 45% số huy chương toàn đoàn và nó là bước ngoặt đáng kể nhất trong lịch sử các lần tham dự sân chơi khu vực của TTVN kể từ trước tới nay.

Lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành ngôi số 1 tại đấu trường khu vực với tổng số 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, có những chiến thắng có giá trị đặc biệt như kỷ lục 6m68 của Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ (vượt qua thành tích 6m55 HCV ASIAD 2014) hay như trường hợp của Nguyễn Thị Huyền 400m rào (56.06 giây HCV SEA Games so với 55.77 giây HCV ASIAD 17), Lê Tú Chinh 100m nữ (11.56 - 11.48), 200m (23.32 - 23.02), đội tiếp sức 4x100m nữ (43.88- 42.83), đội tiếp sức nữ 4x400m (3.30.40 - 3.28.68)…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và chúc mừng đoàn TTVN dự SEA Games 29

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và chúc mừng đoàn TTVN dự SEA Games 29

Chiều ngày 5/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt và chúc mừng các VĐV, HLV của đoàn Thể thao Việt Nam vừa tham gia thi đấu và giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng là cái tên không thể không nhắc tới khi kình ngư số 1 Việt Nam đang bước vào độ chín của sự nghiệp thi đấu với việc lần thứ 2 giành được 8 HCV ở SEA Games. Ở Ánh Viên, rất nhiều kỳ vọng đang được mở ra khi kình ngư này mới bước sang tuổi 22 và chắc chắn mục tiêu cho riêng Ánh Viên sẽ là tấm HCV nội dung sở trường 400m hỗn hợp tại ASIAD vào năm 2018. Bởi giờ đây, thống kê cho thấy Ánh Viên đang là một trong 3 kình ngư xuất sắc nhất của châu lục ở cự ly này.

Thành công của điền kinh, bơi và các môn Olympic trong năm 2017 là không thể phủ nhận, nhưng cũng chưa thể nói đây là năm thành công lớn của TTVN xét toàn cục. Thể thao & Văn hóa còn tiếp tục mổ xẻ vấn đề này trong các số tới.

1.045. TTVN đã giành được tổng số 1.045 huy chương các loại ở các giải đấu trong phạm vi khu vực, châu lục và thế giới trong năm 2017.

2.104. Đấy là số lượt VĐV mà ngành thể thao đã triệu tập trong năm 2017, để làm nhiệm vụ tại các giải đấu và đại hội thể thao quốc tế.

6.886.432. Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn nhất của Thể thao Việt Nam được tổ chức tại 8.578/11.157 xã, phường trên toàn quốc và thu hút 6.886.431 người tham dự trong năm 2017.

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm