Klopp đã thấy sự chênh lệch của Man City với Liverpool

24/07/2022 15:40 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp Chelsea và Tottenham Hotspur đầu tư đội hình mạnh mẽ, Liverpool và Manchester City vẫn ở một đẳng cấp khác biệt khi bước vào mùa giải tới.

Sao Liverpool được định giá 10 triệu bảng

Sao Liverpool được định giá 10 triệu bảng

Đã có một đội bóng sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ phương án dự phòng trong đội hình The Kop

 

Với sự xuất hiện của Kalvin Phillips và Erling Haaland, ngay cả những người hâm mộ Liverpool cũng thừa nhận rất khó để ngăn Man City bảo vệ thành công danh hiệu Premier League trong chiến dịch sắp tới, mặc dù Liverpool cũng mang về một số tân binh chất lượng.

Darwin Nunez và Calvin Ramsey đều đã đến Anfield, và The Kop cũng đạt được thỏa thuận với Mohamed Salah để anh tiếp tục gắn bó với CLB. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp đã phải chào tạm biệt Sadio Mane, có nghĩa là họ sẽ khuyết một phương án tấn công hiệu quả.

Chú thích ảnh
De Bruyne thường xuyên ghi bàn cho Man City

Tất nhiên, Nunez được ký hợp đồng để chia sẻ gánh nặng ghi bàn đối với Salah. Nhưng vấn đề là Man City có rất nhiều thứ mà Liverpool không có - những tiền vệ có khả năng ghi bàn.

Mùa trước, hàng tiền vệ của Liverpool có tổng cộng 14 bàn thắng. Để so sánh, 4 tiền vệ xuất phát của Man City gồm Kevin de Bruyne, Rodri, Ilkay Gundogan và Bernardo Silva đã ghi 38 bàn - và con số đó còn tăng lên nếu tính cả bộ đôi chơi đa năng Phil Foden (9 bàn) và Jack Grealish (3 bàn).

Man City đã không có một tiền đạo thường xuyên ở mùa giải trước, nhưng sự vắng mặt của một số 9 chỉ làm nổi bật thêm rằng họ có những tay săn bàn trên khắp mặt sân. Điều này vượt trội so với đội bóng của Klopp khi Liverpool chủ yếu dựa vào các cầu thủ trên hàng công. Và có lẽ, với việc hai bên có sự chênh lệch như vậy, đó có thể là sự khác biệt trong mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Klopp đang nỗ lực bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ

De Bruyne ghi 15 bàn và kiến tạo 8 bàn mùa trước từ vị trí tiền vệ trung tâm, thông số chẳng khác nào một tiền đạo. Do đó, Liverpool có thể cần phải tìm cho mình một cầu thủ tương tự ở trung tâm. Sự cần thiết càng được nhấn mạnh bởi họ sẽ không có Mane, người đã ghi 16 bàn mùa trước và thường ghi những bàn thắng quan trọng.

Việc Liverpool quan tâm đến Jude Bellingham cho thấy rằng Klopp đang muốn cải thiện các lựa chọn của mình ở hàng tiền vệ trong tương lai dài hạn. Và với James Milner, Jordan Henderson và Thiago Alcantara đã ở độ tuổi ngoài 30, đó là bước đi hợp lý tiếp theo cho sự phát triển của đội bóng.

Bellingham đã ghi 3 bàn ở Bundesliga mùa trước. Do đó, sẽ thật ngớ ngẩn nếu cho rằng anh lập tức có thể trở thành De Bruyne của Liverpool. Fabio Carvalho và Harvey Elliott đều tài năng nhưng cả hai đều thiếu kinh nghiệm để được coi là mảnh ghép cuối cùng ở Liverpool.

Vì thế, HLV Klopp có lẽ sớm hiểu rõ sự khác biệt giữa Liverpool và Man City trước mùa giải mới.

Thanh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm