Vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ: Bắt thêm hai cán bộ

21/01/2019 14:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, theo UBND huyện Thanh Thủy, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt tạm giam Phùng Huy Tuấn, sinh năm 1976, thủ quỹ và Vũ Hồng Phương, sinh năm 1986, kế toán của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Tham ô hơn 50 tỷ đồng, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận lĩnh án tử hình

Tham ô hơn 50 tỷ đồng, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận lĩnh án tử hình

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Danh là chủ mưu vụ án, bị cáo Linh có vai trò giúp sức tích cực nên tuyên phạt mức án nghiêm khắc. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến 5 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Như vậy, liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, cho đến nay cùng với ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, ba thuộc cấp khác của ông Hòa đã bị bắt giam,  là: Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1975, Phó Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng; Phùng Huy Tuấn thủ quỹ và Vũ Hồng Phương, kế toán của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).'

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Internet

Đây là các cán bộ đã “tiếp tay” cho nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Nguyễn Văn Hòa tham ô hơn 40 tỷ đồng từ tiền giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, ông Nguyễn Văn Hòa đã từng chỉ đạo lập hồ sơ, chứng từ khống (để nhận tiền đền bù) trong Dự án xây dựng tuyến đường này và tham ô hơn 40 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Tuyến đường Thanh Thủy - Hòa Bình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tự Lập là nhà thầu thi công, với tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng. Do muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tự Lập đã ứng số tiền trên cho huyện Thanh Thủy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 TTXVN/Trung Kiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm