Vụ tàu khu trục Mỹ va chạm ở gần Eo biển Malacca: 10 thủy thủ mất tích, 5 người bị thương

21/08/2017 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 10 thủy thủ đã mất tích cùng 5 người khác bị thương sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa đường USS John S. McCain va chạm với tàu hàng Alnic MC khi tàu này đang trên đường cập cảng ở Singapore.

Thông tin trên được đưa ra trong một tuyên bố chính thức của Hải quân. Tàu khu trục USS John S. McCain của Hạm đội 7 đã va phải tàu chở hàng Alnic MC vào 5h24 (giờ địa phương) rạng sáng ngày 21/8.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục trang bị tên lửa đường USS John S. McCain.

Một quan chức hải quân cho kênh truyền hình CNN biết tàu khu trục McCain bị nước ngập vào một số chỗ và mất điện. Theo báo cáo ban đầu, tàu khu trục McCain đã bị hư hại phần mạn trái.

Hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra.

Tàu RSS Gallant của Hải quân Singapore, trực thăng RSN và đội tàu Cảnh vệ Bờ biển Singapore Basking Shark đã được triển khai tới hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ. Máy bay Osprey và trực thăng Seahawk SH-60 cũng xuất phát từ tàu đổ bộ USS America nhanh chóng tới khu vực xảy ra tai nạn.

Ba tàu khu trục Mỹ cơ động sát các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông

Ba tàu khu trục Mỹ cơ động sát các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông

Ba tàu khu trục của Mỹ khiến Trung Quốc lo lắng ở Biển Đông đã quay về Mỹ sau một thời gian dài hoạt động gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại vùng biển này.

Tàu khu trục USS John McCain là loại tàu thuộc lớp Arleigh-Burke của Hải quân Mỹ đang đóng căn cứ ở Yokosuka (Nhật Bản).

Theo trang web Marine Traffic, tàu chở hàng Alnic MC được gắn cờ Liberia, có tải trọng 30.000 tấn và dài 183 m, là loại tàu chở dầu và các chất hóa học. Tàu này xuất phát từ cảng Pyeongtaek (Hàn Quốc) đang trên đường cập cảng Singapore.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm