Vụ nổ xe bồn ở Chiết Giang, Trung Quốc: Số thương vong tăng mạnh lên hơn 127 người

14/06/2020 07:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đến tối 13/6/2020, số người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ xe bồn tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tăng gấp đôi so với báo cáo sơ bộ trước đó.

Xe bồn tông liên tiếp vào xe khách và xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ

Xe bồn tông liên tiếp vào xe khách và xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ

Sáng 13/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Chiếc xe bồn chạy với tốc độ cao đã tông liên tiếp vào xe khách và xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ, khiến đầu xe bồn nát bét, tài xế kẹt cứng trong cabin, bị thương nặng.

Cụ thể, ít nhất 10 người thiệt mạng và 117 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này. Theo giới chức địa phương, khi di chuyển trên đường cao tốc qua địa phận tỉnh, chiếc xe bồn đã bất ngờ phát nổ rồi trượt khỏi đường.

Sự cố đã làm sập nhiều ngôi nhà và cơ sở sản xuất nằm trên tuyến cao tốc Thẩm Dương - Hải Khẩu. Nhiều ô tô trên đường hoặc đỗ gần đường cao tốc cũng bén lửa và bốc cháy dữ dội, tạo ra những cột khói đen trên bầu trời. Công tác cứu hộ đang được triển khai nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ xe bồn ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tối 13/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ nổ xe bồn ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tối 13/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Khói bốc cao tại hiện trường vụ nổ xe bồn ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tối 13/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh: TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm