Vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran: Iran phủ nhận 'che đậy' vụ rơi máy bay

13/01/2020 19:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/1, Chính phủ Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã "che đậy", sau khi mất vài ngày quân đội Iran mới thừa nhận bắn nhầm máy bay chở khách của hãng Hàng không quốc tế Ukraine vào tuần trước.

Vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran: EASA khuyến cáo các hãng hàng không châu Âu tránh không phận Iran

Vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran: EASA khuyến cáo các hãng hàng không châu Âu tránh không phận Iran

Khuyến cáo này được đưa ra sau khi Iran thừa nhận các lực lượng vũ trang nước này bắn nhầm máy bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) hôm 8/1, khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei nêu rõ: "Trong những ngày đau buồn này, có nhiều chỉ trích nhằm vào các quan chức và chính quyền liên quan...một số quan chức còn bị cáo buộc dối lừa và che đậy, nhưng thành thật mà nói, nó không phải sự thật".

Bên cạnh đó, ông cũng Rabiei bác bỏ những tuyên bố ủng hộ Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Twitter. Người phát ngôn trên nêu rõ người dân Iran sẽ ghi nhớ việc chính Tổng thống Trump đã ra lệnh sát hại Tướng Qasem Soleimani và ông cũng là người khiến Tehran đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: Reusters

Về việc Đại sứ Anh tại Tehran, Rob Macaire bị chính quyền Iran bắt giữ trong thời gian ngắn, ông Rabiei cho rằng Đại sứ Macaire đã hành xử "hoàn toàn không chuyên nghiệp và một cách không thể chấp nhận được".

Trước đó, nhà chức trách Iran đã bắt giữ ông Macaire giữa lúc một cuộc biểu tình bùng phát tại buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Tehran nhằm tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của Ukraine mà Iran thừa nhận bắn nhầm. Ông Macaire đã được thả khoảng 1 giờ sau khi bị bắt giữ. 

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sau đó xác nhận ông Macaire không bị giam giữ mà chỉ bị bắt như một người nước ngoài chưa rõ danh tính tại cuộc tụ tập trái phép. Ông Araghchi cho biết thêm Đại sứ Macaire đã được trả tự do 15 phút sau khi xác nhận danh tính. Về phần mình, nhà ngoại giao của Anh khẳng định không tham gia bất cứ cuộc biểu tình nào tại Tehran.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm