Vụ đánh ghen ở Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm hai lãnh đạo xã

24/05/2018 19:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận ở Cà Mau, hai cán bộ lãnh đạo cấp xã là ông Ngô Văn Mê - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng và ông Tiêu Quang Khái - Trưởng Công an xã Đông Hưng đã bị kiểm điểm trách nhiệm.

Chiều 24/5, ông Phạm Phúc Giang - Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin: Hai cán bộ lãnh đạo cấp xã là ông Ngô Văn Mê - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng và ông Tiêu Quang Khái - Trưởng Công an xã Đông Hưng, đã bị kiểm điểm trách nhiệm do liên đới trách nhiệm trong chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ đánh ghen có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) ngày 13/5.

Chú thích ảnh
Ảnh cắt từ clip

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước nêu rõ: Vụ việc đánh ghen nghiêm trọng và phức tạp nhưng hai cán bộ nói trên nhận thức chưa đúng bản chất của vụ việc; quản lý, nắm bắt thông tin địa bàn không sâu sát, thiếu chặt chẽ; không kịp thời báo cáo về cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo xử lý mà tự giải quyết vụ việc vượt cấp, vượt thẩm quyền. Điều đáng nói, khi báo chí thông tin rồi thì xã mới báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Trước sự việc nhóm người đánh ghen dã man, tung clip ''nóng'' lên mạng xã hội, lãnh đạo UBND huyện Cái Nước yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết xử lý vụ việc, tuyệt đối không bao che.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Trương Ngọc Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin, vụ án đánh ghen xảy ra tại huyện Cái Nước không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, chiều 23/5, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi hành hạ, làm nhục người khác.

Một diễn biến khác, Ban Giám thị Trại giam K1 - Cái Tàu thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng úy N. V. Th, do ''dính'' đến vụ án đánh ghen, bị tung clip phản cảm trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 13/5, bà N.T.D (ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cùng một nhóm người kéo đến nhà bà T.H.P (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen. Tại đây, bà N.T.D cùng một nhóm người nói trên đã xông vào phòng ngủ, bắt quả tang chồng mình là ông N.V.Th (cán bộ sĩ quan đang công tác tại đơn vị Trại giam K1 - Cái Tàu thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) và bà T.H.P đang quan hệ bất chính.

Sau khi hành hạ bà T.H.P dã man, nhóm người này còn tung clip quay hình ảnh "nóng" đánh ghen liên quan đến ông N.V.Th và bà T.H.P lên mạng xã hội, gây bất bình trong dư luận.

Được biết, sau khi bị nhóm người hành hạ và tung clip đánh ghen lên mạng xã hội, bà T.H.P đã viết đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người đã hành hung bà.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm