Vụ đánh bom tại Indonesia: IS nhận thực hiện vụ tấn công

26/05/2017 08:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra hai vụ đánh bom liên tiếp ngày 24/5 tại trạm xe buýt nhanh Transjakarta ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương.

Trang tin Amaq của IS cho biết đối tượng thực hiện vụ tấn công vào các cảnh sát Indonesia tại Jakarta là một tay súng của IS.

Trước đó, cảnh sát Indonesia cũng cho rằng IS có liên quan đến 2 vụ đánh bom trên, đồng thời công bố danh tính hai nghi can trong vụ đánh bom liều chết này là Ichwan Nurul Salam và Ahmad Sukri, đều 31 tuổi.

Salam sống và làm việc tại thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java. Sukri là một thợ may ở thị trấn Garut cũng thuộc tỉnh Tây Java.

Hiện cảnh sát đang tiến hành kiểm tra ADN xác nhận danh tính 2 đối tượng này.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Indonesia kể từ sau vụ đánh bom liều chết xảy ra hồi tháng 1/2016 tại thủ đô Jakarta khiến 4 người thiệt mạng và 4 kẻ tấn công bị tiêu diệt./.

Đánh bom liều chết ở đám cưới, 22 người chết

Đánh bom liều chết ở đám cưới, 22 người chết

Ngày 3/10, một kẻ đánh bom liều chết đã sát hại ít nhất 22 người trong vụ tấn công nhằm vào một lễ cưới ở tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm