Vụ bắt cóc con tin tại Pháp: Cảnh sát bắt giữ bạn gái của thủ phạm

24/03/2018 11:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công tố viên chống khủng bố hàng đầu của Pháp Francois Molins cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ để thẩm vấn bạn gái của Radouane Lakdim - thủ phạm tiến hành các vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một siêu thị thuộc chuỗi Super U ở thị trấn Trèbes, Tây Nam nước Pháp ngày 23/3 vừa qua.

Theo ông Francois Molins, người phụ nữ này bị tình nghi "cấu kết với tội phạm nhằm thực hiện một hành động khủng bố". Ông Molins nêu rõ tên Lakdim tuyên bố mình là một "chiến binh" thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời đòi Chính phủ Pháp phóng thích Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu còn sống sót trong các vụ tấn công của IS tại Paris năm 2015, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người. Hiện các công tác điều tra đang được tiến hành để làm rõ đối tượng đã sở hữu súng bằng cách nào, cũng như có tòng phạm hay không.

Chú thích ảnh
Vụ bắt cóc con tin tại Pháp xảy ra trong siêu thị Super U vào khoảng 12h ngày 23/3 (giờ địa phương). Ảnh: AP.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong siêu thị có khoảng 50 người. Một sĩ quan cảnh sát đã đề nghị thế chỗ cho các con tin còn lại. Lakdim sau đó đi ra bên ngoài siêu thị, sử dụng sĩ quan cảnh sát này làm lá chắn và yêu cầu có thêm đạn trước khi quay vào bên trong. Khi nghe thấy tiếng súng nổ bên trong siêu thị, lực lượng đặc nhiệm đã xông vào tiêu diệt Lakdim và cứu sĩ quan cảnh sát đang bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, cùng ngày, tên Lakdim đã cướp một ô tô ở thị trấn Carcassone sau khi giết hại một hành khách và làm bị thương người lái xe. Tên này cũng đã bắn vào một nhóm cảnh sát gần đó, khiến 1 cảnh sát bị thương trước khi tháo chạy đến thị trấn Trebes, cách Carcassone 8 km.

Như vậy, tổng cộng đã có 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong các vụ tấn công của đối tượng này. IS đã thừa nhận chủ mưu vụ việc. Trong tuyên bố phát trên mạng Internet, IS cho biết thủ phạm trong 3 vụ tấn công bao gồm: cướp xe, bắn cảnh sát và bắt cóc con tin xảy ra trong ngày 23/3 ở hai thị trấn Carcassone và Trebes là chiến binh của IS.

Các nguồn tin an ninh Pháp cho biết tên Radouane Lakdim (26 tuổi) có quốc tịch Maroc, từng có tiền án tiền sự về buôn bán ma túy và ăn cắp vặt. Đối tượng này trước đó từng bị cảnh sát giám sát do có biểu hiện cực đoan. Tháng 12/2017, đối tượng này từng tham gia một cuộc diễn tập ứng phó với tình huống giả định về một vụ xả súng hàng loạt nhằm vào siêu thị.

Kẻ mang áo chống đạn nổ súng ở Mỹ, 3 người bị bắt làm con tin

Kẻ mang áo chống đạn nổ súng ở Mỹ, 3 người bị bắt làm con tin

Một quan chức địa phương cho biết, chiều 9/3 (giờ Mỹ), một đối tượng có vũ trang đã bắt giữ 3 người đang sinh sống ở một khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố San Francisco bang California làm con tin.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm