Việt Nam lọt top quốc gia tăng trưởng cao thập niên 2020

14/05/2019 13:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm 2020 được coi là thập kỷ châu Á, trong đó Việt Nam được dự đoán duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%; mức tăng trưởng kinh tế này đồng nghĩa với việc GDP tăng gấp đôi trong vòng 10 năm.

10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2018

10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2018

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật trong năm 2018, do Ban biên tập Tin kinh tế TTXVN bình chọn.

Theo Bloomberg, những năm 2020 sẽ là thập niên của châu Á, với 7 quốc gia và nền kinh tế (hay còn gọi là câu lạc bộ 7%) dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%/năm. Nghiên cứu của ngân hàng Standard Chartered cho thấy, các quốc gia châu Á duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng này bao gồm: Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Myanmar và Philippines. Ngoài ra, Ethiopia và Bờ Biển Ngà (châu Phi) cũng có khả năng đạt mức tăng trưởng này.

Đối với Việt Nam, theo dự báo của Standard Chartered, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mức 10.400 USD vào năm 2030, từ mức khoảng 2.500 USD vào năm 2018.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm