VIDEO: Khởi tố vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' tại chợ Long Biên

01/10/2018 19:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ việc nghi vấn "bảo kê" tại chợ Long Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Gian hàng tại chợ Long Biên. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Theo đó, đối với các cá nhân liên quan cần phải cá thể hóa trách nhiệm nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, với hình ảnh được nêu trong phóng sự mà báo chí phản ánh thì các hành vi vi phạm pháp luật đã rõ, cần xử lý nghiêm, không để tái diễn.

Ngày 24/9, Ban quản lý chợ Long Biên quyết định tạm đình chỉ công việc 2 nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 vì có những vi phạm mà báo chí phản ánh có nghi vấn "bảo kê".

Vào chiều 30/9, UBND quận Ba Đình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ là Phó Ban quản lý chợ Long Biên và chỉ đạo Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động của 2 đội bốc xếp với số lượng nhân viên 36 người trong khu vực chợ Long Biên.

TTXVN

Vụ 'bảo kê' tại chợ Long Biên: Tạm đình chỉ một Phó Ban quản lý

Vụ 'bảo kê' tại chợ Long Biên: Tạm đình chỉ một Phó Ban quản lý

Sáng 1/10, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, sau khi rà soát công việc, để thuận lợi trong điều tra, rà soát công tác quản lý, quận vừa ra quyết định tạm đình chỉ công việc ông Nguyễn Văn Loan, Phó Ban Quản lý chợ Long Biên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm