VIDEO: Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tiền của nhà xe

07/12/2015 19:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, 7/12, Công an TP Đà Lạt đã dựng lại hiện trường vụ các đối tượng dàn cảnh tai nạn giao thong để chiếm đoạt tiền của nhà xe Thành Bưởi chạy tuyến Đà Lạt – Tp. Hồ Chí Minh.


Đối tượng Trần Thanh Phong (phải)

Theo điều tra, Trần Thanh Phong (sinh năm 1982) trú tại ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - nguyên là lái xe của nhà xe Thành Bưởi đã  nghỉ việc tháng 10/ 2015 nên biết khá rõ quy luật và nơi để tiền của nhà xe gửi đi các trạm nên đã rủ Nguyễn Thị Băng Châu sinh năm 1987 trú tại ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1982) và Huỳnh Thanh Điền (sinh năm 1987) cả 2 cùng trú tại ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long dàn cảnh tai nạn giao thông để chiếm đoạt tiền của nhà xe.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-12 Lành chở Châu đến bến xe Thành Bưởi, Lành vào mua vé giường nằm về TP Hồ Chí Minh. xe xuất phát lúc 7 giờ do anh Mai Xuân Hoàng (sinh năm 1981) điều khiển mang theo 2 cọc tiền tổng cộng là 226 triệu đồng để trước vô lăng xe.

Lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, khi xe khách đi đến vòng xuyến Trần Hưng Đạo - Hồ Tùng Mậu thì Điền chở Châu bằng xe máy giả vờ va quẹt lăn ra đất. Lợi dụng tài xế xuống giải quyết, Lành đã lấy 2 gói tiền của nhà xe bỏ vào ba lô rồi chạy bộ đến đường Hồ Tùng Mậu nơi Phong đang chờ.  Cả nhóm đón ta-xi về huyện Đức Trọng.

Tiến hành truy nóng, trong hai ngày 4 và 5/12 Công an TP Đà Lạt đã bắt được Phong tại nhà trọ ở Đà Lạt và bắt được Châu khi Châu đang di chuyển từ Đà Lạt về Miền Trung, thu tang vật là 51 triệu đồng. Lành và Điền sau khi gây án đã trốn về Vĩnh Long thì bị bắt.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm