Vì sao Tổng thống Putin ký sắc lệnh 'trảm' 16 tướng?

03/02/2017 09:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng bộ Trình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra, tài liệu tương ứng được đăng trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Theo nghị định này, tất cả 16 tướng bị miễn nhiệm chức vụ của họ, hai người trong số đó bị sa thải khỏi ngành quân sự. Các lý do cho sự cải tổ cán bộ không được thông báo.

Đồng thời, Tổng thống đã bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp và chấp thuận vị trí của Công tố viên Cộng hòa Crưm, ông Oleg Kamshilov và  tỉnh Leningrad, ông Boris Markov.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm