Vây bắt đối tượng mang lựu đạn cố thủ trong nhà tại Nghệ An

01/10/2018 15:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- Đến thời điểm hơn 15 giờ ngày 1/10, hơn 100 cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh Nghệ An  vẫn đang phong tỏa đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) để vây bắt một đối tượng mang “hàng nóng” cố thủ trong một căn nhà tại tuyến đường này. Trong khi đó, nhiều cảnh sát cũng túc trực trên tầng cao các tòa nhà lân cận để bao quát hiện trường.

Trước đó, từ khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, trong khoảng 1 km của tuyến đường Hồng Bàng, hàng rào an ninh đã được thiết lập, lực lượng chức năng chốt chặn lối ra – vào của tuyến đường nhằm vây bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đang thuyết phục và kêu gọi đối tượng, nhưng sau hơn 3 giờ kể từ khi vào ẩn nấp trong nhà dân, đối tượng vẫn chưa chịu ra hàng.

Chú thích ảnh
Hàng rào an ninh được thiết lập. Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem lực lượng chức năng vây bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường, khu vực phong tỏa được nới rộng.

Đến hơn 15 giờ ngày 1/10,  tại đường Hồng Bàng, lực lượng chức năng vẫn đang bao vây nơi đối tượng ẩn nấp. Nhiều người dân địa phương cho biết, đối tượng buôn ma túy đang dùng lựu đạn cố thủ trong nhà.

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này.

TTXVN/Bích Huệ

Hà Nội: Tuyên phạt tử hình đối tượng vận chuyển ma túy bằng tàu hỏa

Hà Nội: Tuyên phạt tử hình đối tượng vận chuyển ma túy bằng tàu hỏa

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Công Giang (sinh năm 1959, trú ở Tô Hiệu, Lê Chân, thành phố Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h – Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm