Vất vả tìm chỗ xem bóng đá

13/06/2014 08:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho nước chủ nhà Brazil nỗ lực chỉnh giờ sao cho hợp lý nhất với người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới, người xem Việt Nam vẫn không thể thích nghi được với thời điểm bóng lăn vào lúc gần sáng.

Những người quyết tâm thức xem trận khai mạc giữa Brazil và Croatia gần như bị bỏ rơi khi các quán cafe đóng cửa. Đi vòng quanh thành phố bạn khó có thể gặp được nơi nào có dán biển phục vụ World Cup. Những nơi có mở cửa đón khách xem bóng đá thì thường ở tận ngoại thành.

Cách duy nhất để tụ tập chỉ có thể là ở nhà. Và nhiều người đành chấp nhận gặp nhau ở nhà riêng để đón xem trận khai mạc.

Ghi nhận của phóng viên Thể thao và Văn hoá, hiện chỉ có 1 quán trà đá gần toà nhà Keangnam, vài quán bia cỏ khu vực Ngọc Lâm và duy nhất 1 quán cafe ở Bảo Khánh có nhận khách xem World Cup. Ngoài ra một số quán bar phục vụ khách nước ngoài cũng có mở nhưng hạn chế người vào.

Những con phố cafe nổi tiếng hầu hết đều vắng vẻ. Lý do các chủ quán đưa ra là họ không đủ sức phục vụ xuyên đêm với số lượng khách không nhiều.

Và thế là những người yêu bóng đá bơ vơ.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trên đường phố thời điểm trước khi trận Brazil - Croatia diễn ra.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm