Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải trình về lệnh mua thuốc Viagra số lượng lớn

23/11/2016 16:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/11, các công tố viên nhà nước Hàn Quốc đã yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye trả lời thẩm vấn vào ngày 29/11 tới, trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm của bà là Choi Soon-sil.

Hiện cơ quan công tố đang chờ câu trả lời từ Phủ Tổng thống. Đề nghị trên được đưa ra 3 ngày sau khi cơ quan công tố cho rằng Tổng thống Park Geun-hye là “tòng phạm” trong một loạt hành động bị coi là sai trái của bà Choi Soon-sil và 2 cựu thư ký của tổng thống.

Tuy nhiên, người đại diện pháp lý của Tổng thống, luật sư Yoo Yeong-ha đã bác bỏ các cáo buộc chống lại bà, cho rằng những lời cáo buộc này bị thiên lệch chính trị, là sản phẩm của sự “tưởng tượng và phỏng đoán” của cơ quan công tố. Phủ Tổng thống cho biết bà Park Geun-hye mong muốn xua tan tất cả những lời đồn đoán “vô căn cứ” thông qua tiến trình pháp lý phù hợp, đồng thời nêu nghi vấn về tính công bằng của cuộc điều tra hiện nay.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong một diễn biến mới nhất cùng ngày, Văn phòng tổng thống đã buộc phải giải trình về việc đã mua số lượng lớn thuốc Viagra hồi năm 2015. Trước đó, một nghị sĩ đảng đối lập tiết lộ Văn phòng tổng thống đã mua hàng trăm viên thuốc, trong đó có Viagra và một dạng thuốc hướng thần.

Giải thích về lệnh mua bất thường trên, người phát ngôn của Tổng thống, ông Jung Youn-Kuk cho biết loại thuốc hướng thần được mua nhằm điều trị bệnh say núi của Tổng thống Park Geun-hye trong chuyến công du các quốc gia châu Phi nhiều núi cao hồi tháng 5/2015. Ông Jung Youn-Kuk khẳng định "số thuốc trên được mua cho chuyến công du nhưng đã không được sử dụng".

Nhiều năm gần đây, Văn phòng tổng thống còn mua hàng trăm liều thuốc tiêm chiết xuất từ nhau thai, loại thuốc thường được dùng để giải độc và chống lão hóa.

Theo ông Jung Youn-Kuk, các liều thuốc này được mua để dùng cho các nhân viên tại Văn phòng tổng thống, trong đó có đội cảnh vệ tổng thống. Cơ quan công tố đang điều tra nghi vấn bà Park Geun-hye đã tiêm loại thuốc này theo đơn thuốc sử dụng tên của bà Choi Soon-sil tại các cơ sở y tế tư nhân mà các nhân viên y tế chính thức của tổng thống không hay biết.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm