Vấn đề chống khủng bố: Italy bắt giữ 1 đối tượng âm mưu gài bom ở các nhà thờ

17/12/2018 21:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cảnh sát Italy đã bắt giữ 1 đối tượng tình nghi khủng bố người Somalia, 20 tuổi, có âm mưu gài bom tại các nhà thờ ở nước này. 

Vấn đề chống khủng bố: Nga phong tỏa hàng loạt nguồn tài trợ khủng bố

Vấn đề chống khủng bố: Nga phong tỏa hàng loạt nguồn tài trợ khủng bố

Nhà chức trách Nga ngày 15/11 cho biết lực lượng an ninh nước này đã phong tỏa hàng loạt nguồn tài chính sử dụng để tài trợ cho hoạt động của các tổ chức khủng bố. 

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, lực lượng chống khủng bố và mafia (DDA) của Italy cho biết đối tượng trên bị bắt giữ ở thành phố Bari, thuộc vùng Puglia ngày 13/12. Trước đó, DDA đã theo dõi các cuộc điện thoại của đối tượng này và phát hiện y đang kêu gọi gài bom ở các nhà thờ. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại được DDA ghi lại, đối tượng này nêu rõ: “Hãy gài bom ở tất cả các nhà thờ của Italy. Nơi nào có nhà thờ lớn nhất? Liệu nhà thờ lớn nhất là ở Rome?”.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa  Ảnh: EPA/TTXVN

Lực lượng cảnh sát đặc biệt DIGOS ở Bari cho rằng đối tượng trên có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Somalia.

Trong thời gian gần đây, các nước châu Âu trong đó có Italy đã thắt chặt an ninh trong dịp Giáng sinh do lo ngại khủng bố lợi dụng dịp này để tiến hành các vụ tấn công. Lực lượng cảnh sát an ninh Thụy Điển (SAPO) cũng vừa bắt giữ một đối tượng tình nghi chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép. Hiện Thụy Điển vẫn duy trì mức cảnh báo đe dọa khủng bố ở mức 3 trên thang độ 5. Năm ngoái, một nghi phạm người Uzbekistan đã lái chiếc xe tải lao vào đám đông tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển khiến ít nhất 5 người thiệt mạng./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm