Tướng Nga muốn vũ trang lại các phi cơ sau vụ Su-24

24/11/2015 23:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga để ngỏ khả năng phải viện tới phương án tác chiến sử dụng các thiết bị làm nhiễu sóng điện tử ở Syria để bảo vệ các phi công của mình và phòng ngừa sự cố tương tự như đã xảy ra với chiếc Su-24.

Trung tướng Evgeny Buzhinsky cho biết, họ sẽ lắp đặt các hệ thống cả trên mặt đất và trong các máy bay.

"Nói về những tác động có thể xảy ra đối với các hoạt động đang triển khai tại Syria sau sự cố (với chiếc Su-24), tôi nghĩ rằng từ bây giờ, các phi công của chúng tôi sẽ được chú ý nhiều hơn và nếu người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hành xử theo cách như vậy, Nga sẽ phải dùng tới các thiết bị gây nhiễu điện tử và một số thiết bị phục vụ chiến tranh khác, bao gồm cả máy bay đặc biệt với các thiết bị chuyên dụng đi kèm, nhằm bảo vệ các phi công khỏi tầm ngắm của các tên lửa" - ông tuyên bố.


Các hệ thống gây nhiễu tín hiệu radar có thể được lắp đặt bổ sung hàng loạt sau sự cố với máy bay Su-24. Ảnh: Nott

Ông Buzhinsky cũng nói thêm rằng, các phương tiện kiểm soát mục tiêu, bao gồm radar máy bay và các thiết bị khác, sẽ cho phép Nga xác minh chính xác chiếc máy bay ném bom này bị bắn ở đâu. Tuy nhiên, ông không nói rõ kết quả điều tra sẽ có tác động như thế nào tới phản ứng của Nga.

NÍN THỞ: Phi công Su-24 Nga còn sống sót đang bị ráo riết truy lùng

NÍN THỞ: Phi công Su-24 Nga còn sống sót đang bị ráo riết truy lùng

Các nhóm phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ đang ráo riết tìm kiếm tung tích của 1 viên phi công nhảy dù khỏi chiếc máy bay Su-24 của Nga, trong khi phi công còn lại được xác nhận đã chết.


Su-24 gặp nạn khi đang bay ở độ cao 6.000 mét, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 2 phi công đã nhảy dù khỏi máy bay trước khi nó bị rơi, một đã bị các lực lượng phiến quân bắn chết trong khi người còn lại vẫn mất tích.

Duy An
Theo Sott

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm