Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng hoàn thành sau 7 năm xây dựng

04/02/2015 13:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng (2007 – 2015), hiện công trình Tượng Đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự kiến vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/2015), công trình sẽ khánh thành và đi vào sử dụng.

Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007, tại núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành như: san nền; nhà đón tiếp; móng trụ và lắp đặt 8 trụ huyền thoại; móng tượng; khung bê tông cốt tượng; đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp; nhà chòi; khu vệ sinh; cấp nước; thoát nước mưa; tường rào; tượng mẫu thạch cao tỷ lệ 1:1...


Phác thảo tượng đại Mẹ Việt Nam anh hùng

Ban Quản lý dự án đang tiếp nhận và trồng cây xanh huy động từ đóng góp của các địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Tính đến cuối tháng 12/2014, tổng cộng đã có 258 cây xanh được huy động.

Ông Trần Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công đồng loạt các hạng mục của dự án. Đến nay, các hạng mục của dự án cơ bản hoàn thành, với tổng khối lượng được nghiệm thu là 326 tỷ đồng. Tuy nhiên, để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và bố trí vốn ngân sách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án vào dịp 24/3.

Nguyễn Sơn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm