Tử hình kẻ sát hại hai 'hiệp sĩ đường phố' tại TP HCM

29/11/2018 14:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1994, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) - kẻ sát hại hai “hiệp sĩ đường phố” vào tối 13/5/2018, gây rúng động dư luận, mức án tử hình cho 3 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”. Cùng bị truy tố về 3 tội danh trên, Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) lĩnh mức án tù chung thân.

TP HCM đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ đường phố' tử vong khi truy bắt trộm cướp 

TP HCM đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ đường phố' tử vong khi truy bắt trộm cướp 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sĩ đường phố” bị tội phạm đâm chết khi truy đuổi trộm cướp vào tối 13/5. 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo sẵn sàng gây tổn hại tới sức khỏe, tính mạng của người khác, bất chấp pháp luật, thể hiện tính côn đồ trong hành vi phạm tội. Các bị cáo là người đã có tiền án nên thuộc trường hợp tái phạm.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/5, Tài rủ Phú đi trộm xe máy. Cả hai mang theo dụng cụ mở khóa xe và một cây dao bấm dạng gấp để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Phú chở Tài trên xe máy lòng vòng, đến shop quần áo số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3 thì phát hiện một xe máy SH biển kiểm soát 67B1 – 232.99 dựng phía trước không người trông coi. Tài xuống xe lại gần chiếc xe rồi bẻ khóa, định nổ máy tẩu thoát thì bị nhóm hiệp sĩ gồm các anh: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên và Đinh Văn Tài phát hiện. Tài rút dao chống trả khiến hai anh Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong; anh Nguyễn Văn Hoàng bị thương tật tỷ lệ 68%, anh Đinh Phú Quý thương tật 45% và anh Nguyễn Đức Huy 2%.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết. Ảnh: Internet

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tấn Tài không thừa nhận ý thức mang dao đi để chống trả khi bị phát hiện, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo, được chứng minh trên thực tế và hậu quả xảy ra, đủ căn cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Nguyễn Hoàng Châu Phú dù không trực tiếp đâm người tử vong, nhưng bị cáo đã cùng thống nhất ý chí với Nguyễn Tấn Tài về việc cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, chuẩn bị sẵn dao trong người để chống trả khi bị phát hiện. Sau khi Tài gây án, Phú đã dùng xe máy chở Tài tẩu thoát. Do đó bị cáo Phú phải chịu chung các tội danh với bị cáo Tài.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo Tài và Phú liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thôi 247 triệu đồng và tiền cấp dưỡng nuôi con 1 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi; tuyên buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Nam 200 triệu đồng. Các nạn nhân khác là các “hiệp sĩ đường phố” Trần Văn Hoàng, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy không yêu cầu bồi thường.

Ngoài hai bị cáo Tài và Phú, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, quê Hải Phòng) 4 năm tù, Trịnh Thị Như (sinh năm 1991, quê Hà Nội) 1 năm tù treo (thời gian thử thách 2 năm) cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

TTXVN/Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm