Từ đêm 23/7, khả năng xuất hiện xoáy thấp gây mưa đặc biệt lớn ở vùng Đông Bắc

19/07/2018 21:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đêm 23/7, khả năng xuất hiện xoáy thấp gây mưa to và lớn ở vùng Đông Bắc.

Tối 19/7, nhận định về thời tiết, thủy văn đặc biệt nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Đức Cường cho biết, theo sản phẩm dự báo của các mô hình tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và một số mô hình dự báo quốc tế như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu, từ khoảng đêm 23/7, trên khu vực Đông Bắc có khả năng xuất hiện một xoáy thấp gây mưa đặc biệt lớn. Trọng tâm mưa là Quảng Ninh, Lạng Sơn, sau đó sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ trong các ngày 24-26/7.

Chú thích ảnh
Khả năng xuất hiện xoáy thấp gây mưa đặc biệt lớn ở vùng Đông Bắc

Từ đêm 19/7 đến hết đêm 21/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa là trọng điểm mưa.

Do mưa lớn kết hợp với các đợt mưa dài ngày trước đây nên khu vực vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, đặc biệt Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cập nhật bão số 3 và dự báo thời tiết cả nước ngày hôm nay 18/7

Cập nhật bão số 3 và dự báo thời tiết cả nước ngày hôm nay 18/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Như vậy khoảng chiều tối 18/7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm