TTXVN và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin

27/12/2014 17:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định, đây là lần đầu tiên Thông tấn xã Việt Nam ký kết hợp tác thông tin với cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội hàng đầu của cả nước.

Gới thiệu khái quát về Thông tấn xã Việt Nam, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Là cơ quan thông tin nguồn, Thông tấn xã Việt Nam luôn đảm bảo tính chính xác, đa dạng và đáng tin cậy. Hiện toàn ngành có 63 cơ quan thường trú trong nước, 30 cơ quan thường trú tại nước ngoài với khoảng 60 sản phẩm khác nhau, cùng với đội ngũ hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên. Đây chính là lợi thế để hướng tới xây dựng thành Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh. Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tin đối ngoại hàng đầu với việc phát tin bằng 8 thứ tiếng, kênh truyền hình thông tấn, thông tin đồ họa, phát thanh… đã tích hợp đầy đủ phương tiện, lực lượng để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu thông tin của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong muốn thông qua Thỏa thuận hợp tác này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ động cung cấp thông tin một cách nhanh chóng các vấn đề liên quan đến khoa học xã hội, tạo nên diễn đàn nhằm đưa kết quả nghiên cứu về khoa học xã hội đến với công chúng trong và ngoài nước.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao Thông tấn xã Việt Nam về tính cập nhật, thời sự, bao quát, toàn diện, chiến lược, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu ở góc độ thông tin. Hợp tác giữa hai bên là cơ hội để đưa các vấn đề Viện đã, đang thực hiện đến với các nước. Vì vậy, hai cơ quan nên có nhóm đặc trách về chuyên đề mà hai bên quan tâm, cùng tham mưu, kiến nghị với Đảng, Chính phủ về mặt chính sách, mở ra trang mới cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cũng đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đây là cơ quan nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội, tư vấn cho các bộ, ngành, địa phương, thực hiện kết hợp "4 nhà" trong xây dựng một số mô hình, dự án phát triển cho các địa phương, với mục tiêu chuyển hướng từ việc tổng kết thực tiễn, áp dụng vào đời sống thực tiễn. Với đội ngũ 2.000 cán bộ chia làm 4 khối về khoa học xã hội, nhân văn, các viện quốc tế và khối viện vùng.

Theo “Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” được ký kết, hai bên có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác có hiệu quả theo định kỳ hàng năm. Định kỳ 6 tháng/lần, lãnh đạo hai đơn vị đầu mối tổ chức rà soát, kiểm điểm việc thực hiện thỏa thuận để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội, công tác nghiên cứu khoa học, các sự kiện, hội nghị, ấn phẩm, công trình khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên các ẩn phẩm thông tin của ngành. Qua đó cung cấp nguồn thông tin chính thức về hoạt động của Viện cho hệ thống truyền thông trong nước, công chúng trong và ngoài nước bằng các loại hình thông tin khác nhau (tin, bài, tư liệu, ảnh tĩnh, ảnh động, truyền hình, phát thanh…).

Thông tấn xã Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thông tin trong ngành tổ chức thu thập, biên soạn tin, bài thời sự và chuyên đề về chủ trương, chính sách, các giải pháp phát triển và đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; các kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, các điển hình tiên tiến trong công tác nghiên cứu khoa học.. theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung thông tin tuyên truyền đã thỏa thuận.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời và thường xuyên thông tin về các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và các vấn đề liên quan đến Viện. Cũng như chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, kịp thời giải đáp các vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các hoạt động nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện. Đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu, tham khảo thông tin để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, nhất là những vấn đề đang được dư luận quan tâm liên quan đến hoạt động và kết quả nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Minh Nguyệt  - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm