TTXVN chung tay ủng hộ đồng bào Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ

12/08/2017 07:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/8, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức phát động chương trình quyên góp tình nguyện, ủng hộ đồng bào tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn gây sạt lở đất, đá trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, làm nhiều ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi. Nhiều trường học, trạm xá, các công trình công cộng bị thiệt hại nặng nề, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng... gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân.

Đặc biệt, tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, lũ lụt đã làm gần 40 người chết và mất tích, hàng nghìn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, công tác khắc phục hết sức khó khăn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, trong lần phát động này, tổng số tiền quyên góp được từ cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành là trên 240 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên cơ quan TTXVN quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

* Ngày 11/8, Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh Tây Bắc vừa bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã tham gia ủng hộ với mức từ một ngày lương trở lên.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu: UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh Yên Bái và Sơn La huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm...

* Ngày 11/8, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tỉnh phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ông Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kêu gọi các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cá nhân trong toàn tỉnh tích cực ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại mưa lũ, sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Tại buổi lễ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã tham gia ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. Ngoài ra, Quảng Ninh đã trích 2 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm