Truyền thông Hàn Quốc hoài nghi về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên

10/12/2018 11:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khả năng chuyến thăm Hàn Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không diễn ra trong năm 2018 này. Đây là thông tin được kênh truyền hình Hàn Quốc YTN đăng tải ngày 10/12.

Hai miền Triều Tiên xúc tiến dự án cùng sử dụng cửa sông Hàn

Hai miền Triều Tiên xúc tiến dự án cùng sử dụng cửa sông Hàn

Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/12 thông báo hai miền Triều Tiên đã hoàn tất cuộc khảo sát chung phần sông Hàn dọc biên giới phía Tây của hai miền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cùng sử dụng cửa sông này theo một thỏa thuận quân sự hồi tháng 9 được hai bên ký kết.

YTN dẫn lời một quan chức giấu tên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un khó có khả năng tới Seoul trong 3 tuần cuối cùng của năm nay. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trước đó, ngày 9/12, thư ký báo chí hàng đầu của Nhà Xanh, ông Yoon Young-chan, đã cho biết không có dấu hiệu tiến triển liên quan tới việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Seoul sau khi Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in chính thức gửi lời mời. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Xanh giấu tên cho biết phía Hàn Quốc chưa nhận được hồi đáp của Triều Tiên, song khẳng định Seoul tiếp tục duy trì kênh liên lạc với Bình Nhưỡng trong vấn đề này. 

Đồn đoán dấy lên tại Hàn Quốc sau khi giới truyền thông cho rằng ông Kim Jong-un có thể đang lên kế hoạch thăm Seoul 3 ngày trong tuần này và các quan chức Hàn Quốc đang bí mật chuẩn bị cho chuyến thăm. Tuy nhiên, Nhà Xanh đã chính thức bác bỏ các thông tin này, đồng thời nêu rõ để ngỏ khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đến thăm vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong khuôn khổ chuyến thăm Wellington hôm 4/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul có thể thúc đẩy hơn nữa tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Theo Tổng thống Moon Jae-in, nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến Seoul kể từ khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Minh Ngọc (theo TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm